Mỹ: Bang đầu tiên thay đổi hoàn toàn về khẩu trang, buộc dân phải đeo nơi công cộng

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 14.4 đã ký sắc lệnh hành pháp có hiệu lực trên phạm vi toàn bang, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo Daily Mail, sắc lệnh có hiệu lực sau 3 ngày, có nêu rõ nơi công cộng mà người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang là khi vào các cửa hàng, khi sử dụng phương tiện công cộng và khi đi trên đường phố đông người.

Ông Cuomo nói mọi người nên đeo khẩu trang thường trực, khi chỉ có một mình thì có thể kéo khẩu trang xuống cằm nhưng phải sẵn sàng đeo trở lại khi đến khu vực đông người.

Thống đốc bang New York nói những người không chấp hành quy định sẽ bị phạt. Đây có thể là quy định mang tính cơ bản trước khi New York khôi phục lại hoạt động kinh tế.

Ở thời điểm đầu dịch, giới chức và các chuyên gia Mỹ từng khuyên người dân không nên đeo khẩu trang vì khi đó họ không thấy có cơ sở khẩu trang ngăn lây nhiễm virus gây dịch Covid-19, và khẩu trang còn phải để dành cho các nhân viên y tế. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu và diễn biến thực tế sau này đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm, khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Hiện tại, một số nơi ở thành phố New York vẫn có tình trạng khan hiếm khẩu trang.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh số ca nhập viện vì Covid-19 ở New York đã giảm nhưng số người tử vong mỗi ngày vẫn còn cao.

Ông Cuomo chưa nêu rõ thời điểm cụ thể New York bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và những loại hình kinh doanh nào sẽ được mở cửa trở lại đầu tiên.

Người dân New York sẽ buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Người dân New York sẽ buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ông Cuomo muốn đánh giá kỹ lưỡng nguy cơ lây nhiễm virus khi các cửa hàng hoạt động trở lại. “Những loại hình kinh doanh ít có nguy cơ lây nhiễm sẽ được ưu tiên”, ông Cuomo nói.

Không rõ các nhân viên đi làm trở lại có phải xét nghiệm trước hay không và nếu đi làm thì có phải giữ khoảng cách 2 mét hay không.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 Mỹ: Tử vong cao nhất trong 24 giờ, ông Trump nói đã qua “đỉnh” về số ca nhiễm

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.4 dẫn các số liệu nói rằng số ca nhiễm mới trên toàn quốc ở Mỹ đã lên tới “đỉnh”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN