Thủ tướng Úc lên tiếng vụ công dân bị Trung Quốc xử tử hình

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã phát biểu trước quốc hội về việc Trung Quốc xử tử hình công dân Úc Karm Gilespie giữa lúc 2 nước đang leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: Bloomberg

Tờ AAP hôm 15/6 đưa tin, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông rất buồn và quan ngại về việc công dân Úc Karm Gilespie bị Trung Quốc xử tử hình hôm 10/6.

Theo ông Morrison, giới chức Úc đã nhiều lần nhắc tới trường hợp của Gilespie với những người đồng cấp Trung Quốc và sẽ tiếp tục làm mọi thứ để đảm bảo quyền tự do cho công dân này.

"Tôi và chính phủ Úc rất lấy làm tiếc và lo lắng về công dân Úc Karm Gilespie, người bị xử tử hình tại Trung Quốc. Chúng tôi đồng cảm với Gilespie, gia đình và những người thân yêu của công dân này.

Việc Úc phản đối Trung Quốc áp dụng án tử hình với công dân Gilespie xuất phát từ sự đồng thuận, nhất quán của các đảng tại Úc", Thủ tướng Úc tuyên bố.

Ông Morrison còn cho biết chính phủ Úc sẽ tiếp tục ủng hộ Gilespie và nhấn mạnh sự phản đối của Úc với hình phạt tử hình.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne cũng nhắc tới việc Úc kịch liệt phản đối án phạt tử hình.

"Chúng tôi coi việc áp dụng án tử hình làm suy yếu phẩm giá con người và không phù hợp với các nguyên tắc của công lý. Chúng tôi nhất quán ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới, thông qua các phương pháp ngoại giao sẵn có", bà Payne nói.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Úc Michael McCormack nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại giao trong vụ việc, bác bỏ ý kiến cho rằng vụ việc có động cơ chính trị.

Trước đó, Michael Shoebridge, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện chính sách chiến lược Úc, cho biết thời điểm Trung Quốc công khai án tử hình với công dân Úc sau gần 7 năm "im hơi lặng tiếng", là có mục đích.

"Bắc Kinh có vẻ như đang sử dụng hệ thống tư pháp của mình như một vũ khí chính trị", Shoebridge chia sẻ với 7News.

Gia đình của Gilespie đã yêu cầu bạn bè của công dân này không suy đoán về vụ việc.

"Gia đình chúng tôi rất buồn khi Gilespie rơi vào tình cảnh này nhưng xin bạn bè và người quen của Gilespie hãy ngừng suy đoán về vụ việc vì nó thực sự không có ích cho quá trình kháng cáo",

Trung Quốc công khai bản án của Gilespie hôm 13/6 và theo luật pháp nước này, công dân Úc có 10 ngày để kháng cáo. Hôm 14/6, bạn bè của Gilespie cho biết đang thực hiện kháng cáo.

Công dân Úc bị bắt hồi cuối năm 2013 tại sân bay khi đang làm thủ tục lên một chuyến bay quốc tế tại sân bay Bạch Vân, thuộc thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Lực lượng kiểm soát ở sân bay phát hiện 7,5 kg ma túy đá trong hành lý ký gửi của Gilespie.

Việc Trung Quốc xử tử hình công dân Úc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước ngày càng gia tăng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc dịch Covid-19, xảy ra đầu tiên ở Trung Quốc.

Bắc Kinh đáp trả bằng nhiều lần lên án, cáo buộc Canberra "hùa theo" Mỹ. Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà cung cấp lớn của Canberra và áp thuế với lúa mạch Úc làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh đang "trả đũa".

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của Úc sau vụ Trung Quốc xử tử hình công dân nước này

Canberra lên án việc Bắc Kinh sử dụng hình phạt tử hình với công dân Úc và sẽ tiếp tục hỗ trợ lãnh sự và người đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AAP, 7News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN