CNN: Trung Quốc đang thử “lằn ranh đỏ” dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden

Những nhận định rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng sẽ đánh dấu việc tạm dừng căng thẳng Mỹ-Trung, đã nhanh chóng bị xua tan, theo CNN.

Hai tàu sân bay Mỹ xuất hiện ở Biển Đông vào năm ngoái.

Hai tàu sân bay Mỹ xuất hiện ở Biển Đông vào năm ngoái.

Không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, Trung Quốc đã đưa hàng chục máy bay uy hiếp Đài Loan, thông qua luật cho phép tàu hải cảnh được nổ súng vào tàu nước ngoài. Trong khi đó, Mỹ đã đưa nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông.

Các nhà phân tích cho rằng, những động thái trên chỉ là sự bắt đầu của một mối quan hệ không hề dễ chịu giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Trung Quốc đang có những động thái thử phản ứng của Mỹ, đánh giá sự quyết tâm của Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc”, Carl Schuster, cựu giám đốc trung tâm tình báo hỗn hợp, thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói với CNN.

Bước tiếp theo của Trung Quốc là tập trận quân sự rầm rộ gần Đài Loan hoặc trên Biển Đông, hoặc chặn bắt các tàu nước ngoài trên danh nghĩa thực thi quy định hàng hải của Trung Quốc, ông Schuster nói.

“Trung Quốc đang thử xem chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ‘lằn ranh đỏ’ ở đâu”, ông Schuster nói thêm.

Nhưng các quan chức trong chính quyền Biden đã nêu rõ lập trường bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, tích cực hợp tác với các đồng minh và đối tác ở châu Á Thái Bình Dương và tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Loan.

“Tôi nghĩ Trung Quốc là thách thức lớn nhất, thách thức quan trọng nhất của Mỹ”, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, nói. Lầu Lầu Năm Góc gửi tín hiệu rõ ràng, rằng Trung Quốc thách thức quân đội Mỹ sẽ là điều “rất tồi tệ”, ông Austin nói.

Theo CNN, vấn đề Biển Đông, căng thẳng Đài Loan và tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông sẽ là các trọng tâm hình thành nên chiến lược đối phó với Trung Quốc của ông Biden.

Thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt là việc Trung Quốc có tầm ảnh hưởng rất lớn trong khu vực, là quốc gia sở hữu lực lượng quân sự mạnh số 2 thế giới.

“Mỹ cần phải chứng minh cho các đồng minh và đối tác thấy sự hiện diện của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương không chỉ là nhất thời, sẵn sàng hỗ trợ đồng minh và đối tác một cách nhanh nhất”, Sidharth Kaushal, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nói.

“Trung Quốc đã gửi thông điệp rõ ràng rằng quân đội Mỹ có thể xuất hiện ở các điểm nóng, nhưng rồi sẽ đi. Trung Quốc mới là đối tác hiện diện thường trực đối với an ninh khu vực”, ông Kaushal nói.

Ông Kaushai nói có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tăng cường hành động ngang ngược ở Biển Đông khi không có tàu chiến Mỹ và tạm thời “im hơi lặng tiếng” khi tàu chiến Mỹ xuất hiện.

“Thách thức đối với Mỹ là cân bằng giữa phô diễn năng lực răn đe và thể hiện sự cam kết đối với khu vực, nhưng vẫn tránh leo thang căng thẳng không cần thiết”, ông Schuster nói.

“Các quốc gia trong khu vực hoan nghênh Mỹ thách thức các hành động ngang ngược của Trung Quốc. Nhưng họ không hề muốn chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc”, ông Schuster nói thêm.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có lý do để tránh leo thang căng thẳng vào năm 2021. Đó là vì Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản vào năm nay, với mục tiêu hàng đầu vẫn là thành tựu về đối nội và phát triển kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Đài Loan đòi độc lập nghĩa là chiến tranh

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đài Loan, rằng theo đuổi độc lập ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN