Trung Quốc: Đài Loan đòi độc lập nghĩa là chiến tranh

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đài Loan, rằng theo đuổi độc lập ở hòn đảo “nghĩa là chiến tranh”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói quân đội nước này thực hiện hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan là cần thiết, “để phản ứng với sự can thiệp của thế lực bên ngoài và sự leo thang của phe chủ trương độc lập ở Đài Loan”.

“Chúng tôi nói nghiêm túc với phe chủ trương độc lập ở Đài Loan, rằng chơi với lửa sẽ bị bỏng, Đài Loan độc lập nghĩa là chiến tranh”, ông Ngô nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, theo SCMP.

“Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kì nỗ lực nào của phe ly khai ở Đài Loan, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Ngô nói thêm.

Ông Ngô đưa ra cảnh báo sau khi căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan leo thang đáng kể trong những năm qua. Dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, Đài Loan có chủ trương tách biệt với Trung Quốc đại lục và được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn mạnh mẽ.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Trung Quốc hiện đang theo dõi kỹ động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, trông chừng trường hợp ông Biden muốn thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan.

Ông Ngô cho rằng, mọi nỗ lực cô lập Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại và chỉ làm hại chính bản thân Mỹ. “Cô lập Trung Quốc là nhiệm vụ bất khả thi”, ông Ngô nói.

Hôm 27.1, Linda Thomas-Greenfield, người được ông Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định Washington cần giúp Đài Loan đáp trả các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc.

Bà Linda thể hiện quan điểm Mỹ cần đứng về phía Đài Loan, trong phiên điều trần tại Thượng viện.

Sau khi đưa ra cảnh báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc thể hiện mong muốn quan hệ song phương Mỹ-Trung có thể bắt đầu một giai đoạn mới.

“Chúng tôi hi vọng chính quyền Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc, chủ trương không theo đuổi xung đột và đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”, ông Ngô nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều gì khiến TQ uy hiếp Đài Loan chưa từng thấy ngay đầu nhiệm kỳ ông Biden?

Trung Quốc đại lục lần lượt huy động 13 và 15 chiến đấu cơ uy hiếp Đài Loan trong hai ngày 23 và 24.1, tạo ra sức ép lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN