CIA hé lộ đĩa bay 4.000km/giờ của trùm phát xít Hitler

Tài liệu giải mật của cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, phát xít Đức phát triển đĩa bay đạt tốc độ tối đa 4.000km/giờ trong giai đoạn cuối của Thế chiến 2.

CIA hé lộ đĩa bay 4.000km/giờ của trùm phát xít Hitler - 1

Phát xít Đức được cho là từng chế tạo thành công đĩa bay.

Theo Daily Star, các tài liệu giải mật đã hé lộ một trong những siêu vũ khí hiện đại nhất của Hitler.

Đĩa bay của phát xít Đức xuất hiện hai lần trong các tài liệu của CIA, liên quan đến cuộc điều tra vật thể bay không xác định (UFO).

Trong quá khứ, có nhiều tin đồn về siêu vũ khí của Hitler và khả năng phát xít Đức đã đưa thành công người lên Mặt trăng.

Tài liệu hé lộ đĩa bay của phát xít Đức đạt tốc độ tới 4000km/giờ. Điệp viên CIA đã phỏng vấn kỹ sư Đức Georg Klein trong giai đoạn từ ngày 11.3-20.5.1952.

Tốc độ này là hết sức kinh ngạc ở thời điểm đó, bởi nó gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Siêu vũ khí của phát xít Đức nếu có thật, cũng bay nhanh hơn chiến đấu cơ F-35 Mỹ tới 2 lần.

Klein nói phát xít Đức đã thử nghiệm thành công đĩa bay trong ngày 14.2.1945 tại Prague. Thủ đô của CH Czech được giải phóng vài tháng sau đó, trên đà tiến công của Hồng quân Liên Xô.

CIA hé lộ đĩa bay 4.000km/giờ của trùm phát xít Hitler - 2

Tài liêu giải mật của CIA.

Klein nói đĩa bay có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng và đã được nghiên cứu từ năm 1941.

Tài liệu của CIA nói đĩa bay được chế tạo ở cũng ở nhà máy từng tạo nên tên lửa đạn đạo V2 đầu tiên.

Các kỹ sư Đức sau đó đã rời Prague, trước khi thành phố này được giải phóng. Klein nói một nhóm các nhà khoa học Đức không kịp chạy thoát và bị Liên Xô bắt giữ.

Klein còn nói rằng Liên Xô đã nghiên cứu đĩa bay, nhưng không có sản phẩm nào thực tế được chế tạo.

“Klein là một kỹ sư hàng đầu trong bộ máy kỹ thuật của Đức Quốc xã. Người này có mặt ở Prague vào ngày 14.2.1945 và chứng kiến đĩa bay được thử nghiệm”.

CIA đã thu thập các thông tin trên ở thời điểm tin đồn về UFO xuất hiện khắp nơi trong những năm 1950. Có những tin đồn liên hệ đĩa bay của Đức Quốc xã với các vật thể bay không xác định mà người ta nhìn thấy.

Trên thực tế, quân đội Mỹ và Liên Xô đã thu thập nhiều công nghệ quân sự hiện đại của Đức. Nhưng không có bằng chứng thực tế nào cho cho thấy phát xít Đức từng sở hữu đĩa bay.

Tài liệu giải mật trước đó của CIA thậm chí còn hé lộ Hitler đào thoát khỏi Berlin năm 1945 và sống ở Nam Mỹ cho đến năm 1955.

Tài liệu giải mật CIA hé lộ trùm phát xít Hitler sống sót

Tài liệu đăng tải trên trang web của cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiết lộ thông tin chấn động, trùm phát xít Adolf Hitler...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN