Chuyên gia y tế: 150 triệu người Mỹ có thể bị nhiễm Covid-19

Nhận định của một bác sĩ quốc hội Mỹ được báo chí đăng tải hôm 11/3 (giờ địa phương).

Tờ NBC News dẫn 2 nguồn tin cho biết, Brian Monahan, bác sĩ quốc hội và tòa án tối cao Mỹ, cho rằng khoảng 70 đến 150 triệu người Mỹ có khả năng bị lây nhiễm Covid-19.

Con số này chiếm khoảng 46% tổng dân số Mỹ (327 triệu người). Nó được quy đổi để so sánh với Đức khi Thủ tướng Đức Angela Merkel tuần này cũng cảnh báo khoảng 70% dân số nước này có thể bị nhiễm Covid-19.

Ông Monahan đưa ra nhận định trên trong cuộc họp kín với nhân viên Thượng viện Mỹ chiều 10/3. Theo NBC News, cuộc họp không bao gồm các thượng nghị sĩ mà chỉ dành cho nhân viên hành chính và nhân sự của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trong phiên điều trần Quốc hội hôm 11/3, một quan chức y tế hàng đầu cho biết diễn biến phức tạp nhất của dịch Covid-19 vẫn chưa xảy ra ở Mỹ.

"Có thể nói rằng, nước Mỹ sẽ còn ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 và tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp hơn bây giờ rất nhiều", Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, chia sẻ hôm 11/3.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 11/3 cũng tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu sau khi có hơn 132.000 người nhiễm bệnh ở hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Khi virus có dấu hiệu lây lan chậm lại ở Trung Quốc, nó lại đang hoành hành ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Theo CNN, số liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chính phủ và giới chức y tế địa phương, cho thấy, tính tới ngày 12/3 (giờ địa phương), Mỹ có ít nhất 1.645 ca nhiễm Covid-19, xuất hiện ở 47 bang.

Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho biết virus Corona chủng mới tới nay đã nguy hiểm và dễ lây lan hơn cúm mùa. Marc Lipsitch, giáo sư dịch tễ học ở Đại học Harvard, hồi đầu tháng 3 nhận định khoảng 40 tới 70% dân số thế giới có thể bị nhiễm Covid-19 và 1% trong số đó sẽ tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc sắp tuyên bố ”vùng thảm họa đặc biệt”

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm 13/3 tuyên bố chính phủ đang chuẩn bị để đưa ra tuyên bố về “vùng thảm họa đặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN