Hàn Quốc sắp tuyên bố "vùng thảm họa đặc biệt"

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm 13/3 tuyên bố chính phủ đang chuẩn bị để đưa ra tuyên bố về "vùng thảm họa đặc biệt" để tăng cường cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ hành chính cũng như tài chính.

Theo Yonhap News, các "vùng thảm họa đặc biệt" mà chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị tuyên bố là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc, 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

"Các thủ tục liên quan tới tuyên bố đang được gấp rút thực hiện", ông Chung Sye-kyun phát biểu trong một cuộc họp liên ngành về ứng phó với dịch Covid-19 - dịch bệnh mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố là đại dịch toàn cầu.

Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết ông sẽ sớm đưa ra đề xuất chính thức với Tổng thống Moon Jae-in về việc tuyên bố.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: SCMP

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: SCMP

Tình hình dịch bệnh ở thành phố Daegu dường như đã có dấu hiệu tích cực nhưng nguy cơ ổ dịch mới bùng phát vẫn tiềm ẩn, nhất là ở thủ đô Seoul. Ảnh minh họa: Yonhap News

Tình hình dịch bệnh ở thành phố Daegu dường như đã có dấu hiệu tích cực nhưng nguy cơ ổ dịch mới bùng phát vẫn tiềm ẩn, nhất là ở thủ đô Seoul. Ảnh minh họa: Yonhap News

Hôm 12/3, Thị trưởng thành phố Daegu, Kwon Young-jin, và Thống đốc tỉnh Gyeongsang Bắc, Lee Cheol-woo, đã gửi yêu cầu tới chính phủ Hàn Quốc về việc đưa ra tuyên bố "vùng thảm họa đặc biệt".

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 dường như đã xuất hiện ở thành phố Daegu khi số ca nhiễm mới tại thành phố này suy giảm những ngày vừa qua.

Ông Chung nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng ở các vùng khác tại Hàn Quốc và không chủ quan.

"Những kinh nghiệm có được ở Daegu sẽ là vũ khí quý giá trong trận chiến với dịch Covid-19", ông Chung nói.

Theo Yonhap News, tính tới hết ngày 12/3, thành phố Daegu có gần 6.000 ca nhiễm Covid-19, trong khi tỉnh Gyeongsang Bắc có hơn 1.100 ca.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phu nhân Thủ tướng Canada nhiễm virus Covid-19

Bà Sophia Gregoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Justin Trudeau, bị lây nhiễm Covid-19, văn phòng thủ tướng Canada vừa xác nhận....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN