Chuyên gia tin Mỹ thắng nếu chiến tranh nổ ra với Trung Quốc ngay hôm nay

Đại đa số người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong khi đa số các chuyên gia cho rằng, Mỹ sẽ chiến thắng nếu xung đột với Trung Quốc nổ ra ngay hôm nay. Tuy nhiên, câu trả lời không còn chắc chắn như vậy nếu tính đến một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại đa số người Mỹ có quan điểm tiêu cực khi nhắc đến Trung Quốc và coi Bắc Kinh là mối đe dọa lớn nhất đối với Washington, theo cuộc thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Bên cạnh đó, đa số chuyên gia về an ninh quốc gia và chuyên gia trong lĩnh vực khác ở châu Á, châu Âu và Mỹ tin rằng Mỹ sẽ chiến thắng nếu cuộc chiến diễn ra ngay hôm nay với Trung Quốc. Kết quả thăm dò do CSIS công bố ngày 13.10.

Nhưng khi được hỏi về việc Trung Quốc hay Mỹ sẽ vượt lên trong một thập kỷ tới, kết quả thăm dò rơi xuống mức cân bằng hơn. Trung Quốc đang ngày càng mở rộng quân đội, dù hiện tại vẫn thua kém Mỹ trên nhiều phương diện.

Đa số người tham gia thăm dò cũng cho rằng, cần ngăn chặn tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc can thiệp vào mạng 5G. Nhưng không phải chuyên gia nào cũng ủng hộ chiến lược gây sức ép toàn diện lên Trung Quốc của ông Trump.

“Người Mỹ nên từ bỏ ý tưởng thay đổi Trung Quốc. Thay vào đó, hãy hướng Trung Quốc theo nguyên tắc của quan hệ quốc tế”, Scott Kennedy, chuyên gia về thương mại và kinh tế Trung Quốc ở CSIS, nói.

Khi được hỏi về cách đối phó Trung Quốc, khi nước này trở thành mối đe dọa quốc gia, ¾ chuyên gia nước ngoài và 45% số người Mỹ cho rằng, hợp tác với các quốc gia có cùng chung lập trường là cách tốt nhất.

Cuộc thăm dò diễn ra hồi tháng 8 với sự tham gia của 1.000 người Mỹ và 440 chuyên gia, nhà lãnh đạo tư tưởng.

Đa số các chuyên gia ở châu Á tin tưởng vào một chiến thắng của Mỹ trước Trung Quốc nếu xung đột nổ ra. “Đa số người Mỹ và các chuyên gia tin rằng chiến tranh với Trung Quốc là điều có thể xảy ra, nhưng cho rằng nguy cơ xung đột vẫn ở mức thấp”, báo cáo viết.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy đại đa số công chúng Mỹ ủng hộ việc Washington can thiệp vào tình hình Biển Đông, cũng như hỗ trợ Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về kết quả thăm dò trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ khi ông Trump làm Tổng thống, thương mại Mỹ hơn hay thua trước TQ?

Tháng 9 vừa qua, Trung Quốc nhập khẩu số hàng hóa Mỹ kỷ lục, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một phần của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN