Chuyên gia bày cách Mỹ "tấn công toàn diện" Triều Tiên

Chuyên quan an ninh quốc tế nhận định, Mỹ “cần lên kế hoạch triệt hạ” các cơ sở hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên khi chiến tranh nổ ra, “thậm chí ngay trong 2 năm tới”.

Chuyên gia bày cách Mỹ "tấn công toàn diện" Triều Tiên - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh minh họa.

Theo Express, chuyên gia Mỹ George H Wittman, người sáng lập Viện Chính sách công Quốc gia có trụ sở ở bang Virgina tin rằng, đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không có hiệu quả và đã đến lúc “mở cuộc tấn công toàn diện”.

“Không thể thay đổi chiến lược của ông Kim Jong-un, Mỹ cần phải có kế hoạch phá hủy kho vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên trong vòng vài năm tới, có lẽ là trong 2 năm”, ông Wittman nói.

“Hành động này của Mỹ chắc chắn sẽ đứng trước đòn tấn công đáp trả toàn diện của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc”, chuyên gia Mỹ nhận định. “Như vậy, Mỹ cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng cách vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, mở cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các mục tiêu quân sự Triều Tiên dọc theo khu vực DMZ”.

“Chiến dịch tấn công của Mỹ-Hàn Quốc cần phải diễn ra đồng thời, bởi Triều Tiên cũng có kế hoạch đáp trả Seoul”, ông Wittman giải thích.

Chuyên gia bày cách Mỹ "tấn công toàn diện" Triều Tiên - 2

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Paul Ryan.

Tuyên bố gây bất ngờ của ông Wittman được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên nóng lên những tuần qua.

Mới đây nhất, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo, chỉ một hành động nhỏ của Triều Tiên cũng sẽ dẫn đến “phản ứng áp đảo từ Mỹ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố, “mọi lựa chọn vẫn đang được cân nhắc” khi nói về khả năng Mỹ ném bom Triều Tiên.

Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, gần đây đã kêu gọi cả Washington và Bình Nhưỡng kiềm chế.

Mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên thậm chí có nguy cơ đổ vỡ sau khi có tin, Trung Quốc điều hàng trăm ngàn binh sĩ đến khu vực biên giới với Triều Tiên.

Nếu Trump “dội bão lửa”, Triều Tiên chống đỡ ra sao?

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson cùng hàng chục chiến đấu cơ, tàu chiến sẵn sàng nhận lệnh oanh tạc Triều Tiên, liệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN