Chùm ảnh: Kỳ lạ cả 100.000 con cá chết trôi nổi thành bè trên bờ biển Pháp

Pháp và Liên minh châu Âu (EU) khởi động cuộc điều tra sau vụ việc hàng loạt cá chết được phát hiện trôi nổi thành bè trên Vịnh Biscay, tây nam nước Pháp.

Hãng DW (Đức) đưa tin Pháp và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã khởi động cuộc điều tra sau vụ việc hàng loạt con cá chết được phát hiện trôi nổi thành bè trên Vịnh Biscay.

Trước đó, nhóm hoạt động bảo vệ môi trường biển Sea Shepherd ngày 3-2 đã đăng tải hình ảnh hàng chục nghìn con cá chết trôi nổi trên mặt biển khu vực tây nam nước Pháp.

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Nhóm Shepherd hôm 3-2 đã đăng những hình ảnh về vụ việc trên trang Twitter với nội dung: "Đây là những gì đang xảy ra ngay tại Vịnh Biscay ngoài khơi TP. La Rochelle. Bốn tàu hoạt động trong khu vực, gồm cả FV Margiris - tàu đánh cá lớn thứ hai trên thế giới (bị cấm ở Úc)".

Theo ước tính của nhóm, khu vực trên có "hơn 100.000" con cá chết, rộng khoảng 3.000 mét vuông. Nhóm cho biết Vịnh Biscay là một điểm nóng về đánh bắt công nghiệp liên quan nhiều tàu với các khu chế biến trên tàu.

Trong số bốn tàu hoạt động tại khu vực, nhóm Shepherd đề cập tàu đánh cá FV Margiris - được gắn cờ Lithuania.

Theo DW, Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin đã bày tỏ sự sốc sau khi nhìn thấy những hình ảnh này và đã chỉ đạo Trung tâm Giám sát đánh bắt quốc gia điều tra sự việc.

Ủy viên phụ trách Môi trường, Đại dương và Thủy sản của EU – ông Virginijus Sinkevicius - cho biết khối đã phản ứng "ngay lập tức" trước "lượng lớn cá chết".

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Trong khi đó, Hiệp hội tàu đánh cá Pelagic – hiệp hội đại diện cho tàu FV Margiris - hôm 4-2 cho biết một số lượng cá đã "vô tình bị thả xuống biển" do một trong những lưới của tàu đánh cá bị rách.

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Hiệp hội giải thích : “Một vụ tai nạn như vậy là hiếm khi xảy ra, và trong trường hợp này là do số lượng cá được đánh bắt lớn bất ngờ”.

Hiệp hội nói thêm rằng vấn đề đã được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp.

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Hơn 100.000 con cá chết tràn ra bờ biển Pháp. Ảnh: SEA SHEPHERD

Tuy nhiên, phía nhóm Sea Shepherd cho biết họ nghi ngờ đây là một hành động cố ý xả thải một loại cá mà họ không muốn chế biến. Hành vi này được gọi là xả thải theo sản phẩm đánh bắt và bị cấm theo các quy tắc đánh bắt của EU.

Cá chết chủ yếu là cá vây xanh, một loài phụ của cá tuyết, được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cá cắt thanh, dầu cá và bột cá.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Thợ săn bắn phát đạn xuyên đầu cá sấu khổng lồ 80 tuổi, nặng 4 tạ

Một con cá sấu khổng lồ gần đây bị bắn chết, sau khi các gia súc trong khu vực liên tục biến mất một cách bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HÒA ĐẶNG ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN