Chưa dứt làn sóng Covid-19 lần hai, Ấn Độ đối mặt với mối đe dọa mới

Ấn Độ đã qua đỉnh của đợt lây nhiễm Covid-19 lần hai nhưng các bác sĩ đang phải đối mặt với mối đe dọa mới. Đó là sự gia tăng nghiêm trọng các biến chứng ở những người từng khỏi Covid-19.

Nhiều trẻ em Ấn độ mắc hội chứng MIS-C sau khi nhiễm Covid-19.

Nhiều trẻ em Ấn độ mắc hội chứng MIS-C sau khi nhiễm Covid-19.

Suy giảm thính lực, rối loạn dạ dày nghiêm trọng và đông máu dẫn đến hoại tử là các chứng bệnh không thường thấy ở các bệnh nhân từng nhiễm Covid-19.

Các biến chứng này ngày càng xuất hiện nhiều, có thể liên quan đến biến chủng Delta, các bác sĩ Ấn Độ cho biết.

Dịch bệnh nấm đen cũng đang lây lan mạnh, với 28.000 ca nhiễm trên khắp Ấn Độ.

Những biến chứng khác được ghi nhận ở những người đã khỏi Covid-19 gồm đau dạ dày, buồn nôn, nôn, chán ăn, đau khớp. Suy tạng là một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng khác, cũng như hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C).

“Ở đợt lây nhiễm đầu tiên, một số bệnh nhân gặp phải các biến chứng dạng nhẹ. Nhưng làn sóng lây nhiễm thứ hai, các biến chứng xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng”, Deepak Shah, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện KEM ở thành phố Pune, nói.

Ganesh Manudhane, bác sĩ tim mạch ở Mumbai, người đã điều trị 8 bệnh nhân Covid-19 gặp phải các biến chứng về đông máu. Những cục máu đông dù nhỏ nhưng cũng có thể gây khiến chết mô, phát triển thành hoại tử. Một số bệnh nhân phải cắt cụt hai ngón tay hoặc một bàn chân.

“Năm ngoái, chỉ có 3-4 trường hợp được ghi nhận. Nhưng năm nay, tôi chứng kiến mỗi tuần có ít nhất một bệnh nhân”, bác sĩ Manudhane nói.

Làn sóng lây nhiễm thứ hai ở Ấn Độ với biến chủng Delta, hay còn gọi là B.1.617, đã khiến hơn 18,6 triệu người nhiễm virus, so với 10,3 triệu ca nhiễm trong cả năm 2020.

“Chúng tôi nghi ngờ các biến chứng nghiêm trọng xuất hiện ngày càng nhiều là do biến chủng Delta”, bác sĩ Manudhane nói thêm.

Bác sĩ Dhruva Chaudhry, trưởng khoa bệnh phổi và chăm sóc khẩn cấp của Đại học Khoa học Y tế ở Rohtak, nói ngày càng các trường hợp trẻ em bị mắc hội chứng MIS-C mà cha mẹ không hề hay biết.

Hầu hết các trường hợp mắc hội chứng MIS-C là ở các trẻ em từng nhiễm Covid-19. “Các triệu chứng giống hệt với bất kỳ bệnh nhiệt đới nào phổ biến ở Ấn Độ trong những tháng mùa hè, gồm sốt siêu vi, sốt rét, thương hàn hoặc sốt xuất huyết”, bác sĩ Chaudhry nói.

Các triệu chứng của hội chứng MIS-C gồm sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau cổ, phát ban, mắt đỏ và cảm thấy mệt mỏi. Tiến sĩ Harish Pemde, giám đốc khoa nhi tại trường Cao đẳng Y tế Lady Hardinge ở Delhi, nói: “Hội chứng hiếm gặp này có thể dẫn đến suy tim, suy hô hấp hoặc suy thận nếu không được điều trị kịp thời”.

“Các bậc cha mẹ cần theo dõi kỹ tình trạng của trẻ và đưa đến bác sĩ ngày từ sớm để chữa trị”, ông Chaudhry nói thêm. “Chất lượng sống của các em phụ thuộc rất lớn vào việc các cơ quan nội tạng có bị tổn thương nặng hay không”.

Tính đến nay, hơn 2.000 ca mắc hội chứng MIS-C được ghi nhận trên khắp Ấn Độ, riêng ở thủ đô New Delhi là 200 ca.

Ấn Độ ngày 8.6 ghi nhận 86.498 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ, mức thấp nhất trong 66 ngày qua và 2.123 ca tử vong.

Ấn Độ cũng vượt qua mốc 350.000 người tử vong, với tổng số ca tử vong vì Covid-19 là 351.309. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ hiện là gần 29 triệu.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Rúng động bệnh nhân Covid-19 bị cưỡng hiếp, nghi phạm dọa tiêm thuốc độc nếu tố cáo

Sự việc gây rúng động dư luận ở Ấn Độ xảy ra khi một nữ bệnh nhân Covid-19 bị cưỡng hiếp ngay tại phòng chăm sóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN