Chưa dập xong dịch trong nước, TQ lại căng mình đối phó Covid-19 từ nước ngoài

Ngày càng nhiều ca nhiễm virus Corona do người Trung Quốc từ vùng có dịch mang về nước dẫn đến thách thức mới mà truyền thông Trung Quốc gọi là đối phó với Covid-19 ở “hai mặt trận”.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, một mặt, Trung Quốc tiếp tục ổn định tình hình dịch bệnh trong nước, mặt khác cô lập các ca nhiễm virus có nguồn gốc từ nước ngoài.

Mới nhất là 7 trường hợp là công dân Trung Quốc, đem theo virus Corona khi trở về huyện Thanh Điền (Qingtian) thuộc tỉnh Chiết Giang từ Italia. 6 trong số này quá cảnh ở Moscow, Nga, hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Thượng Hải, từ đó bắt xe về Thanh Điền.

Chính quyền huyện Thanh Điền hôm 2.3 cũng xác nhận một ca nhiễm virus Corona từ Italia. Đây là địa bàn có số đông người Trung Quốc sang nước ngoài làm việc. Để ngăn chặn khả năng virus lây lan sang cộng đồng, chính quyền địa phương đã cách ly hơn 200 người, bao gồm người trở về từ nước ngoài và người thân của những người này, theo Thời báo Hoàn Cầu.

3 nhóm được chính quyền huyện Thanh Điền giao nhiệm vụ tìm hiểu các trường hợp sắp trở về trên địa bàn, túc trực ở sân bay đón người trở về và đưa đi cách ly ngay lập tức, quan chức họ Chu của huyện Thanh Điền nói với Thời báo Hoàn Cầu.

Quan chức này nói thêm rằng địa phương không khuyến khích người Trung Quốc từ nước ngoài trở về trong thời điểm này, nhưng nếu đã trở về thì chính quyền sẽ hỗ trợ.

Một hành khách tên Xiaomin nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng cô cảm thấy lo sợ khi có mặt trên chuyến bay có người ở huyện Thanh Điền nhiễm virus.

Nhiều người Trung Quốc ở vùng có dịch tại Italia, Hàn Quốc, Iran tính quay về nước. Ảnh minh họa.

Nhiều người Trung Quốc ở vùng có dịch tại Italia, Hàn Quốc, Iran tính quay về nước. Ảnh minh họa.

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc khuyến cáo những người có triệu chứng nhiễm bệnh không nên sử dụng phương tiện công cộng. Xiaomin cho rằng nếu biết có bệnh mà vẫn bất chấp thì rõ ràng là hành động vô trách nhiệm và ích kỷ.

Xiaomin nói cô và gia đình đang được theo dõi sức khỏe ở thành phố Thai Châu, phía đông tỉnh Giang Tô. Sau khi có thông tin về 7 ca nhiễm từ nước ngoài, chính quyền Thượng Hải đã truy tìm 71 người tiếp xúc gần với những người trên và đưa đi cách ly.

Một số người Trung quốc ở Italia nói trên Thời báo Hoàn Cầu rằng họ đang cân nhắc về nước vì cho rằng đại lục kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Italia khẳng định với Thời báo Hoàn Cầu rằng sẽ đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người Trung Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh ở Italia.

Đối với nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc không còn ghi nhận ca nhiễm mới, công tác phòng dịch chuyển hướng sang những người trở về từ vùng có dịch như Italia, Iran, Hàn Quốc.

Yang Jingmin, nhà nghiên cứu tại Viện Quản trị đô thị của Đại học Thâm Quyến, nói trên Thời báo Hoàn Cầu rằng chính phủ Trung Quốc không thể cấm công dân và người nước ngoài được cấp thường trú trở về Trung Quốc, nhưng tốt nhất là nên hạn chế đi lại ở thời điểm này.

Để đối phó với dịch bệnh từ nước ngoài, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu cả người Trung Quốc và người nước ngoài, nếu mới đi từ vùng có dịch như ở Hàn Quốc, Nhật bản, Iran, Italia thì phải bị cách ly tại nhà trong 14 ngày hoặc tại nơi cách ly tập trung.

“Tình hình ở các nước khác có chuyển biến xấu, ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn về nước. Bắc Kinh đang đối mặt nguy cơ cao có ca lây nhiễm từ bên ngoài”, Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh Chen Bei, nói.

Nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc cũng áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với người trở về từ vùng dịch.

Cho đến nay, tổng số ca nhiễm virus Corona ghi nhận đối với người trở về Trung Quốc là 13. Tám trường hợp từ Italia về Chiết Giang, 2 từ Iran về khu tự trị Hồi Ninh Hạ, 2 từ Iran về Bắc Kinh và một từ Anh về Thẩm Quyến, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Cấp trên của bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời vì Covid-19

Một bác sĩ nhãn khoa công tác cùng bác sĩ Lý Văn Lượng tại Bệnh viện trung ương Vũ Hán hôm 3.3 đã qua đời vì nhiễm virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN