Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về xung đột Israel - Hamas

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra “lối thoát cơ bản” cho cuộc xung đột.

Ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm 19/10 (ảnh: Xinhua)

Ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm 19/10 (ảnh: Xinhua)

Phát biểu hôm 19/10 trong cuộc họp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, ông Tập Cận Bình cho rằng, việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngừng bắn càng sớm càng tốt, để tránh xung đột lan rộng hay thậm chí là vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng”, kênh truyền hình CCTV (Trung Quốc) dẫn lời ông Tập.

Theo ông Tập Cận Bình, giải pháp cơ bản để chấm dứt xung đột Israel – Hamas là thành lập một nhà nước Palestine độc lập và “hai bên chung sống hòa bình”.

Trong cuộc gặp với ông Mostafa Madbouly ở Bắc Kinh, ông Tập cũng đánh giá cao vai trò “quan trọng” của Ai Cập trong việc hạ nhiệt căng thẳng Israel – Hamas. Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Ai Cập nhằm mở hành lang nhân đạo ở Gaza.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ai Cập và các nước Ả Rập để “thúc đẩy giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài” cho vấn đề Palestine – Israel, theo CCTV.

Đây là các phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình về tình hình xung đột Israle - Hamas, kể từ khi lực lượng Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel (7/10), theo CNN.

Xung đột Israel – Hamas đã bước sang ngày thứ 13 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cơ quan y tế Palestine ở Gaza hôm 19/10 thông báo, hơn 3.500 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng và hơn 12.000 người khác bị thương do các đợt tập kích của quân đội Israel.

Hôm 18/10, Ai Cập đã cho phép các xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Israel cũng đồng ý bảo đảm an toàn cho các chuyến xe này, miễn là chúng không vận chuyển hàng viện trợ cho Hamas, theo CNN.

Cùng ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, 20 xe tải chở hàng viện trợ sẽ được chuyển từ Ai Cập vào Gaza qua cửa khẩu Rafah, bắt đầu từ ngày 20/10.

Khoảng 100 xe chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc cho Gaza đang mắc kẹt ở biên giới Ai Cập, theo Reuters.

Hàng chục xe tăng Israel tập kết ở biên giới với Dải Gaza (ảnh: CNN)

Hàng chục xe tăng Israel tập kết ở biên giới với Dải Gaza (ảnh: CNN)

Trong bối cảnh xung đột Israel – Hamas leo thang, Trung Quốc ủng hộ ngừng bắn và phản đối việc Israel làm tổn thương dân thường ở Dải Gaza.

Hôm 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, hành động của Israel ở Gaza đã “vượt quá phạm vi tự vệ” và nước này cần “chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân ở Dải Gaza”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong tuần này, Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên – ông Zhai Jun – tới Trung Đông để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ bác nghị quyết về xung đột ở Dải Gaza, Nga – Trung chỉ trích

Ngày 18/10, Mỹ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về kêu gọi tạm dừng nhân đạo cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas để cho phép...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN