Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu quân đội tăng tốc đối phó tình huống chiến tranh

Truyền thông Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường nỗ lực chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời cáo buộc Mỹ đang có những hành động đối đầu "chưa từng có" chống lại nước này.

Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc họp của đảng Lao động. Ảnh: Yonhap

Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc họp của đảng Lao động. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc họp của đảng Lao động cầm quyền hôm 27/12, ông Kim Jong-un đã “đặt ra các nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội và ngành công nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí hạt nhân, phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị cho chiến tranh”, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy do các động thái đối đầu của Mỹ và đồng minh.

Ông tuyên bố sẽ “mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia độc lập chống chủ nghĩa đế quốc, tích cực tiến hành các hoạt động chung và cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên quy mô quốc tế”.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Đảng Lao động Triều Tiên hiện đang tiến hành kỳ họp cuối năm để xem xét các chính sách nhà nước trong năm nay và đặt ra các chính sách cho năm 2024. Chủ tịch Kim dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng trong kỳ họp này.

Các chuyên gia dự đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ thể hiện thông điệp không thân thiện nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời đưa ra một loạt biện pháp nhằm tăng cường năng lực quân sự, bao gồm kế hoạch chi tiết để phóng thêm các vệ tinh do thám quân sự.

Triều Tiên đã đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo hồi tháng 11 sau hai lần thất bại trước đó vào tháng 5 và tháng 8.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Trung Quốc vẫn giữ khoảng cách với Nga – Triều Tiên?

Tại cuộc gặp giữa ba ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tháng trước – lần đầu tiên trong bốn năm – Bắc Kinh cam kết sẽ trở thành “nhân tố ổn định”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh  - Yonhap ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN