Chồng của cựu công chúa Nhật Bản nhận tin không vui?

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Trong lúc đang tận hưởng những ngày đầu của cuộc hôn nhân, chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako đã nhận tin không mấy vui vẻ từ Mỹ, theo truyền thông Nhật.

Chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako. Ảnh: Japan Forward

Chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako. Ảnh: Japan Forward

Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm 30/10 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Kei Komuro, chồng của cựu công chúa Nhật Bản Mako, đã trượt kỳ thi kiểm tra năng lực để trở thành luật sư có giấy phép hành nghề ở bang New York, Mỹ.

Komuro, người sẽ bắt đầu cuộc sống mới với cựu công chúa Nhật Bản Mako vào đầu tháng tới ở New York, dự kiến thi lại vào tháng 2 năm sau, theo nguồn tin. 

Tên của Komura không có trong danh sách mới nhất được công bố hôm 29/10. 

Chồng của cựu công chúa Nhật Bản đã bắt đầu làm công việc như một thư ký luật sư tại một công ty luật ở New York, Mỹ, sau khi tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham (Mỹ) với bằng tiến sĩ luật hồi tháng 5. Komura tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực hồi tháng 7. Theo hội đồng thi, có 5.791 người đỗ trong tổng số 9.227 người dự thi kỳ thi lần này.  

Komura và cựu công chúa Nhật Bản Mako, đều 30 tuổi, đã đăng ký kết hôn và xuất hiện trước báo giới hôm 26/10. Đám cưới diễn ra sau 4 năm kể từ khi mối quan hệ của cặp đôi được chính thức công khai. 

Cựu công chúa Nhật Bản cho biết cô cảm thấy "kinh hoàng, sợ hãi và đau buồn vì thông tin sai lệch về cặp đôi cùng gia đình hoàng gia bị mọi người coi là sự thật và những tin đồn vô căn cứ được lan truyền trên các báo lá cải". 

Cơ quan Nội chính hoàng gia Nhật Bản gần đây cho biết, cựu công chúa Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), liên quan tới chuyện kết hôn với thường dân và từ bỏ mọi tước vị. 

Mako bị tước bỏ địa vị công chúa vì luật Hoàng gia quy định, một thành viên nữ của hoàng gia phải từ bỏ tước vị nếu kết hôn với thường dân.  

Komura và Mako, đang sống tại một chung cư ở Tokyo, đã tới một trung tâm cấp giấy phép lái xe hôm 28/10, dường như để nộp các thủ tục giấy tờ để chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản. 

Cuộc hôn nhân của cặp đôi đã bị trì hoãn trong gần 3 năm sau một loạt các thông tin về một cuộc tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Komuro, khiến cặp đôi từ bỏ các nghi lễ truyền thống liên quan đến hôn nhân hoàng gia.  

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dung người chồng mà công chúa Mako từ bỏ tất cả để kết hôn

Dù bị xem là mối đe dọa đối với ngai vàng của hoàng gia Nhật Bản nhưng thực chất anh Kei Komuro chỉ muốn trở thành một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN