Chiến đấu cơ Su-30 Ấn Độ bắn rơi mục tiêu Pakistan xâm phạm lãnh thổ

Một chiến đấu cơ Su-30 của Ấn Độ đã bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Pakistan bằng tên lửa không đối không ở khu vực phía bắc Ấn Độ, cách không xa biên giới Pakistan.

Chiến đấu cơ Su-30 Ấn Độ bắn rơi mục tiêu Pakistan xâm phạm lãnh thổ - 1

Su-30MKI là chiến đấu cơ chủ lực của Ấn Độ.

Theo Channel News Asia, vụ việc xảy ra vào ngày 4.3 khi quân đội Ấn Độ phát hiện một UAV của Pakistan xâm phạm không phận. Chiến đấu cơ Su-30 ngay lập tức áp sát mục tiêu và phóng tên lửa đối không.

"UAV của Pakistan đã xâm phạm không phận Ấn Độ và bị lực lượng phòng không phát hiện. Một tiêm kích đa năng Su-30MKI đã được triển khai và bắn hạ mục tiêu bằng tên lửa đối không", hãng tin ANI News của Ấn Độ đưa tin.

UAV Pakistan dường như đang tìm cách do thám các vị trí đóng quân của Ấn Độ tại vùng sa mạc thuộc bang tây bắc Rajasthan. Mảnh vỡ của UAV có thể đã rơi xuống lãnh thổ Ấn Độ.

Đây là lần thứ hai Pakistan đưa UAV vào Ấn Độ khi căng thẳng bắt đầu  leo thang, kể từ lần đầu tiên vào ngày 27.2.

Xung đột vũ trang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng phát vào ngày 26.2 khi 12 tiêm kích Mirage của Ấn Độ oanh tạc dữ dội các mục tiêu nghi là trại huấn luyện phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammed ở khu vực do Pakistan kiểm soát.

Đợt không kích nhằm đáp trả vụ đánh bom của phiến quân Jaish-e-Mohammed vào ngày 14.2, khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.Trận không chiến lớn nhất sau 48 năm nổ ra vào ngày 27.2, khi các chiến đấu cơ Ấn Độ giao chiến trực tiếp với máy bay chiến đấu Pakistan.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố bắn rơi máy bay đối phương, trong đó Pakistan bắt sống một phi công Ấn Độ. Phía Pakistan sau đó đã trả tự do cho phi công này.

Ấn Độ-Pakistan đấu pháo dữ dội, dân thường và binh sĩ thiệt mạng

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục giao tranh dữ dội trên bộ, dọc theo Đường Kiểm soát (LOC) ở khu vực tranh chấp Kashmir, khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN