Chạy đua với virus Corona, Ý ráo riết truy tìm bệnh nhân "siêu lây nhiễm"

Truyền thông Ý đưa tin người thứ 6 dương tính với Covid-19 đã tử vong, và tổng số trường hợp dương tính ở nước này hiện đã tăng vọt lên hơn 200 người.

0Binh sĩ đeo khẩu trang y tế giữ an ninh bên ngoài thánh đường Duomo ở thành phố Milan, Ý (Ảnh: Sky News)

Binh sĩ đeo khẩu trang y tế giữ an ninh bên ngoài thánh đường Duomo ở thành phố Milan, Ý (Ảnh: Sky News)

Một loạt thị trấn tại Ý đã bị phong tỏa trong khi giới chức y tế đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn sự bùng phát virus Corona tại nước này. Điều này đã buộc giới chức nhiều nước châu Âu phải ra các lệnh hạn chế đi lại, cũng như cử các lượng đặc nhiệm đến kiểm soát biên giới với Ý.

Theo truyền thông Ý, trường hợp tử vong bởi Covid-19 mới nhất được cho là một người 88 tuổi và đến từ khu vực phía bắc vùng Bologna. Chính phủ Ý hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận trường hợp trên.

Hiện đã có 5 trường hợp tử vong bởi Covid-19 được giới chức Ý xác nhận trong 2 ngày qua. Ca tử vong đầu tiên xảy ra vào cuối tuần trước từ một chủ sở hữu công ty xây dựng cũ 78 tuổi, tại thành phố Padua thuộc vùng Veneto.

Theo Sky News Italia, ca tử vong thứ 2 là một phụ nữ 77 tuổi tại Bologna, trong khi trường hợp thứ 3 cũng là một phụ nữ sống tại Bologna vào hôm Chủ nhật vừa qua (23.2). Nạn nhân thứ tư là một người đàn ông 84 tuổi đến từ vùng Bergamo. Trường hợp tử vong thứ 5 mới xảy ra vào hôm qua (24.2) và hiện vẫn chưa được tiết lộ danh tính và địa điểm.

Giới chức Ý cho biết ít nhất 3 trong số các nạn nhân đã phải chịu những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng trước thời điểm bị xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Luca Zaia, Thống đốc vùng Veneto, cho biết ông từng trải qua một số thảm họa tự nhiên trong sự nghiệp, như lũ lụt và động đất, nhưng "đây là thảm họa tồi tệ nhất mà Veneto đang phải đối mặt".

Gần một chục thị trấn ở vùng Bologna và Veneto, với tổng số dân khoảng 50.000 người, đã bị cách ly và kiểm dịch tích cực. Người dân được khuyến khích ở trong nhà và cần có sự cho phép đặc biệt để ra vào các khu vực bị cách ly trên.

Giới chức Ý đã bày tỏ sự thất vọng vì đã không thể theo dõi nguồn gốc của sự lan truyền virus Corona ở miền bắc nước này, có thể bắt nguồn từ một người được cho là “siêu lây nhiễm”.

"Giới chức y tế vẫn chưa thể xác định chính xác Bệnh nhân số 0", ông Angelo Borrelli, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, nói với các phóng viên ở Rome.

Một số nguồn tin ban đầu cho biết bệnh nhân “siêu lây nhiễm” tại Ý là một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở thị trấn Codogno thuộc vùng Lombardy, người bị phát hiện có các triệu chứng tương tự Covid-19 vào tuần trước.

Các nguồn tin này cho rằng người đàn ông trên bị lây bệnh từ một người bạn mà anh này đã cùng ăn tối, người đang làm tại một công ty có trụ sở tại Thượng Hải và mới trở về Ý trong tuần qua.  

Nhưng sau khi người này được xét nghiệm âm tính với Covid-19, mọi sự chú ý lại chuyển sang một số người gốc Hoa sống tại Codogno và những người thường xuyên đến quán cà phê mà “bệnh nhân số 0” này từng ghé thăm.

Nhưng ông Attilio Fontana, thống đốc vùng Lombardy, cho biết trước báo giới rằng tất cả những người Hoa tại địa phương đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Một số nguồn tin khác tại Ý, cho biết “bệnh nhân số 0” có thể là một người đàn ông 60 tuổi ở thành phố Vicenza, người đã dành thời gian ở Codogno và một số khu vực lân cận khác trong thời gian gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Hàn Quốc áp đặt biện pháp “cách ly tối đa” với Daegu và vùng lân cận

Chính phủ và các nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc đang lên kế hoạch áp đặt biện pháp “cách ly tối đa” với thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN