CH Congo: Dịch bệnh khiến bệnh nhân ho ra máu, 15 người nhiễm 11 người tử vong

Một dịch bệnh mới bùng phát ở CH Congo khiến các bệnh nhân ho ra máu, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người.

Bệnh dịch hạch đôi khi vẫn bùng phát ở các quốc gia châu Phi.

Bệnh dịch hạch đôi khi vẫn bùng phát ở các quốc gia châu Phi.

Ít nhất 15 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở tỉnh Ituri, phía đông bắc CH Congo, theo The Sun. Cơ quan y tế tỉnh Ituri ghi nhận 11 ca tử vong kể từ cuối tháng 4.

Louis Tshulo, giám đốc cơ quan y tế tỉnh Ituri, nói: “Các bệnh nhân bộc lộ triệu chứng gồm đau đầu, sốt, ho và nôn ra máu”.

“Trong số 15 trường hợp chúng tôi ghi nhận, có 11 trường hợp tử vong. Ca nhiễm đầu tiên là một phụ nữ qua đời ở khu Bukachele. Một tuần sau, ngày 30.4, một người đàn ông 30 tuổi cũng tử vong với các triệu chứng tương tự”.

Kết quả giám định tử thi cho thấy các bệnh nhân tử vong do bệnh dịch hạch hay còn được gọi là “cái chết đen”. Dịch hạch là một trong những đại dịch đầu tiên trong lịch sử loài người, lây lan rất mạnh vào thời Trung Cổ, khiến hàng chục triệu người chết.

Ông Tshulo nói: “Chúng tôi đã phát thông điệp báo động sau khi có 5 người chết trong cùng một gia đình. Có hai người khác đến nơi an táng rồi quay trở về nhà và cũng bộc lộ triệu chứng, sau đó tử vong”.

Tính đến ngày 19.5, các nhân viên y tế ghi nhận thêm 4 ca tử vong do bệnh dịch hạch ở CH Congo, bao gồm cả một bác sĩ y học cổ truyền chữa cho những người nhiễm bệnh.

4 người khác với các triệu chứng tương tự hiện đang được điều trị tại bệnh viện, ông Tshulo nói thêm.

Những người dân sống ở các khu vực lân cận như Fataki và Djugu, được yêu cầu đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần và đặc biệt không chạm tay vào các thi thể, theo Express.

Năm ngoái, bệnh dịch hạch cũng lây lan ở Ituri, với 461 ca nhiễm và 31 ca tử vong ở 8 khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả triệu chứng của bệnh dịch hạch “giống như cúm”, với 7 ngày ủ bệnh.

Bệnh dịch hạch thông thường có tỉ lệ tử vong 30-60%, trong khi dịch hạch thể phổi gần như chắc chắn sẽ khiến bệnh nhân tử vong, nếu không được chữa trị kịp thời.

Dịch hạch thể phổi nguy hiểm nhất do gây nhiễm trùng phổi. Người nhiễm bệnh khi ho hoặc hắt hơi sẽ tạo ra các giọt bắn trong không khi, làm lan tỏa vi khuẩn, lây nhiễm sang người khác.

Ngoài ra, vi khuẩn bệnh dịch hạch có thể đi vào máu và lan tỏa tới khắp các bộ phận của cơ thể. Người nhiễm bệnh dịch hạch ở dạng này có thể tử vong rất nhanh, trong cùng một ngày sau khi bộc lộ triệu chứng nếu không được dùng kháng sinh kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngàn người Ấn Độ phải loại bỏ một bên mắt vì dịch bệnh mới bùng phát

Hàng ngàn bệnh nhân ở Ấn Độ, chủ yếu là những người đang hoặc từng nhiễm Covid-19, phải loại bỏ ít nhất một bên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN