Cảnh sát Mỹ nổ súng liên tiếp vào kẻ cầm dao tấn công cô gái trên phố

Sự kiện: Tin tức Mỹ

"Chúng tôi tin rằng sỹ quan cảnh sát đã hành động kịp thời để cứu mạng người phụ nữ trẻ bị nghi phạm tấn công bằng dao", ủy viên cảnh sát thành phố Baltimore, Michael Harrison nói.

Một sỹ quan cảnh sát thành phố Baltimore, bang Mary Land, Mỹ, đã bắn hơn 12 phát đạn nhằm vào nghi phạm cầm dao ở khoảng cách gần, theo như đoạn video trích xuất từ camera cảnh sát đeo trên người, truyền thông địa phương cho biết.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/11/2022, thu hút sự chú ý đặc biệt bởi cách phản ứng kịp thời của cảnh sát giúp người phụ nữ may mắn thoát chết.

Vụ việc xảy ra khi sỹ quan Zachary Rutherford và cấp dưới Michael Hazel kịp thời xuất hiện tại một giao lộ ở thành phố Baltimore. Rutherford phát hiện một người phụ nữ đang bị nghi phạm Tyree Moorehead cầm dao tấn công.

Cảnh sát thành phố Baltimore, Mỹ, đã hành động kịp thời cứu mạng sống người phụ nữ trẻ.

Cảnh sát thành phố Baltimore, Mỹ, đã hành động kịp thời cứu mạng sống người phụ nữ trẻ.

Ở thời điểm đó, nghi phạm đã đè người phụ nữ trẻ xuống đất và cầm con dao làm bếp to bản chĩa về người này. "Nằm xuống", sỹ quan Rutherford hét lớn, khi rút súng chạy về phía nghi phạm.

Viên cảnh sát bắn liên tục nhiều phát đạn về phía nghi phạm, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. Cô gái nhờ đó được giải thoát.

Cảnh sát Rutherford tiếp tục nổ súng về phía Moorehead khi nghi phạm vẫn cầm chắc con dao trên tay.

Cảnh sát sau đó nạp đạn, chĩa súng về phía nghi phạm nhưng không bắn tiếp, yêu cầu nghi phạm bỏ dao xuống.

Trả lời trong cuộc họp báo, ủy viên cảnh sát thành phố Baltimore, Michael Harrison nói sỹ quan Rutherford đã làm việc cho sở cảnh sát thành phố từ tháng 3/2022, sau 3 năm công tác trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát giao thông.

"Chúng tôi tin rằng hành động kịp thời của sỹ quan Rutherford đã cứu mạng sống của người phụ nữ", Harrison nói.

Trong khi đó, cha của nghi phạm Moorhead, phàn nàn rằng cảnh sát đã bắn hơn 10 phát đạn một cách không cần thiết. "Cảnh sát lẽ ra không nên bắn con trai tôi nhiều phát đạn như vậy", ông nói.

Moorhead được đưa đến một trung tâm y tế thuộc Đại học Maryland nhưng sau đó đã tử vong. Người phụ nữ bị tấn công là cư dân sống ở thành phố Baltimore. 

Theo cảnh sát thành phố, nạn nhân và nghi phạm dường như không có mối liên quan với nhhau.

Gia đình và bạn bè Moorehead mô tả hành vi của nghi phạm trong những tháng trước vụ nổ súng là thất thường và dường như nghi phạm có vấn đề về tâm thần.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc nghi phạm chĩa súng vào đầu chó nghiệp vụ, bị đặc nhiệm SWAT bắn chết

Video trích xuất từ camera gắn trên người một sỹ quan đặc nhiệm SWAT, cho thấy cảnh nghi phạm chĩa súng vào đầu chó nghiệp vụ và ngay lập tức bị bắn gục ở cự ly gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Baltimore Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN