Cảnh báo nghiêm trọng với Đông Nam Á

Báo cáo của công ty đa quốc gia Deloitte (Anh) chỉ ra rằng nền kinh tế của Đông Nam Á có thể thiệt hại 28.000 tỉ USD trong vòng 50 năm tới, đồng thời tăng trưởng GDP giảm bình quân 7,5%/năm, nếu không nhanh chóng chống biến đổi khí hậu.

Đài CNBC ngày 2-9 dẫn báo cáo của Deloitte cho biết ngành dịch vụ của Đông Nam Á nhiều khả năng thiệt hại 9.000 tỉ USD vào năm 2070. Con số này ở ngành sản xuất là 7.000 tỉ USD và ở ngành bán lẻ cùng du lịch là 5.000 tỉ USD. 

Sự thịnh vượng của Đông Nam Á trong vòng 50 năm tới phụ thuộc vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu Ảnh: SUN SENTINEL

Sự thịnh vượng của Đông Nam Á trong vòng 50 năm tới phụ thuộc vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu Ảnh: SUN SENTINEL

Deloitte khuyến cáo Đông Nam Á cần xem việc đối phó tình trạng nóng lên toàn cầu là một "khoản đầu tư" và nếu giảm nhanh lượng khí thải carbon, khu vực này có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế 12.500 tỉ USD và tăng trưởng GDP trung bình 3,5%/năm trong 50 năm tới.

Theo báo cáo của Deloitte, Đông Nam Á có khoảng 500 triệu dân và tổng GDP 3.000 tỉ USD. Khu vực này ghi nhận GDP bình quân đầu người tăng trung bình 5%-12% mỗi năm từ đầu thế kỷ XXI đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố “sống chung với Covid-19” giờ ra sao?

Singapore là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng trên thế giới, đặt mục tiêu sống chung với Covid-19,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN