Căng thẳng với Trung Quốc, Tổng thống Philippines tuyên bố đanh thép

Ngày 18/2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố, nước này sẽ “không để mất một tấc đất nào”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp trên Biển Đông nóng trở lại.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Trong tuần này, Philippines phản đối cái họ gọi là “những hoạt động gây hấn” của Bắc Kinh trên vùng biển tranh chấp.

“Đất nước đã chứng kiến những căng thẳng địa-chính trị không phù hợp với lý tưởng của chúng ta về hoà bình và đe dọa an ninh, ổn định quốc gia, của khu vực và thế giới”, ông Marcos nói trong phát biểu tại sự kiện hồi hương các cựu quân nhân.

“Đất nước này sẽ không để mất một tấc đất nào. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền phù hợp với hiến pháp của chúng ta và luật quốc tế. Chúng ta sẽ hợp tác với các nước láng giềng để bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân”, ông tuyên bố.

Ngày 14/2, Tổng thống Marcos triệu đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” trước tình trạng Bắc Kinh “gia tăng tần suất và cường độ hành động” đối với lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân Philippines trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines cũng gửi phản đối ngoại giao đến Trung Quốc, sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tố tàu Trung Quốc chĩa “laser cấp độ quân sự” vào các tàu Philippines.

Tuy nhiên, ông Marcos coi vụ chĩa laser chưa nghiêm trọng đến mức phải kích hoạt hiệp ước phòng thủ tương hỗ với đồng minh Mỹ.

“Nếu chúng tôi kích hoạt hiệp ước, căng thẳng sẽ gia tăng ở khu vực và tôi nghĩ sẽ phản tác dụng”, ông Marcos nói với báo chí.

Tổng thống Philippines cho biết, ông đã trao đổi với đại sứ Trung Quốc tại Manila về những hành động dày đặc hơn của dân quân biển, hải cảnh và hải quân Trung Quốc, trong đó có vụ chĩa laser.

Vụ chĩa laser xảy ra chỉ 1 tháng sau khi ông Marcos có chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh, nơi ông cùng lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ xử lý tranh chấp một cách hoà bình và thúc đẩy hợp tác.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Nhật-Philippines quan ngại tình hình Biển Đông, đạt thỏa thuận quốc phòng

Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, lãnh đạo Nhật và Philippines bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và thống nhất thỏa thuận quốc phòng song phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN