Căng thẳng Mỹ - Iran lên đỉnh điểm, Tehran tuyên bố tử hình một số gián điệp CIA

Bộ Tình báo Iran hôm 22/7 cho biết một đường dây gián điệp làm việc cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa bị Tehran phá vỡ. Một số người bị tuyên mức án cao nhất.

Căng thẳng Mỹ - Iran liên tục được đẩy lên cao thời gian gần đây

Căng thẳng Mỹ - Iran liên tục được đẩy lên cao thời gian gần đây

Theo Reuters, truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo của Bộ Tình báo nước này cho biết 17 nghi phạm được cho là gián điệp của CIA bị bắt giữ. Hãng thông tấn Fars còn cho biết, một quan chức Bộ Tình báo Iran tiết lộ vài nghi phạm phải nhận án tử sau khi bị bắt giữ.

Cũng theo Fars, các nghi phạm làm việc dưới danh nghĩa nhà thầu tư nhân trong các lĩnh vực "kinh tế, hạt nhân, cơ sở hạ tầng, quân sự, an ninh mạng... để thu thập các thông tin mật".

Hiện vẫn chưa rõ vụ bắt giữ 17 người tình nghi là gián điệp của CIA có liên quan đến vụ việc mà Tehran nhắc tới hồi tháng 6 hay không. Trong vụ việc được nhắc tới hồi tháng 6, Iran tuyên bố đã vạch trần một mạng lưới gián điệp cáo buộc do CIA điều hành và nhiều gián điệp Mỹ đã bị bắt, Reuters đưa tin.

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh đang gay gắt hơn bao giờ hết.

Hôm 18/7, Tổng thống Trump cho biết một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ vì tiếp cận tàu chiến USS Boxer ở khoảng cách 900m, "đe dọa sự an toàn của con tàu và thủy thủ đoàn". Iran phủ nhận tuyên bố này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi còn cho rằng tàu chiến Mỹ có thể đã bắn hạ chính UAV của quân đội Mỹ.

Trước đó, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ vì cáo buộc xâm phạm không phận của quốc gia Trung Đông. Mỹ lên kế hoạch dội bom trả đũa tuy nhiên kế hoạch bị ngừng trước giờ G 10 phút sau khi Tổng thống Trump nghe báo cáo thương vong sơ bộ.

Căng thẳng vùng Vịnh ngày càng dâng cao khi nó không chỉ diễn ra giữa Mỹ và Iran mà còn giữa Tehran với London sau vụ Hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu Iran. Đáp trả, Iran cũng bắt giữ các tàu chở dầu của Anh. Hiện tại, hai bên vẫn chưa thả tự do cho các tàu chở dầu bị bắt giữ.

Trận Mỹ tấn công vùi dập, xóa sổ một nửa hạm đội Iran trong một ngày

Tàu chiến Mỹ trúng thủy lôi Iran năm 1988 là nguyên nhân khiến chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan phát động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN