Campuchia lên tiếng về nghi vấn phá dỡ cơ sở quân sự Mỹ vì Trung Quốc

Chính phủ Campuchia ngày 5.10 bác bỏ nghi vấn cho rằng việc quân đội nước này phá hủy cơ sở do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân lớn nhất đất nước là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ mở rộng sự hiện diện tại căn cứ này.

Binh sĩ Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan.

Binh sĩ Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan.

Theo SCMP, Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia Campuchia khẳng định việc phá hủy cơ sở do Mỹ tài trợ là để phục vụ dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng của căn cứ.

Căn cứ hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan từ lâu được Trung Quốc nhòm ngó và là lý do Mỹ đặc biệt quan ngại. Việc Campuchia phá bỏ cơ sở quân sự do Mỹ tài trợ chỉ được các nhà quan sát phát hiện thông qua ảnh chụp vệ tinh.

Ủy ban nói quân đội đã có kế hoạch di dời Trụ sở Chỉ huy Chiến thuật, đơn vị chịu trách nhiệm hợp tác với Mỹ và Úc, từ năm 2017.

Cơ sở hiện tại đã cũ, quá nhỏ và thiếu các tiện nghi nên sẽ được chuyển đến nơi khác, không làm thay đổi mối quan hệ của Campuchia với các đối tác nước ngoài.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng ở Campuchia, hỗ trợ sự phát triển kinh tế Campuchia thông qua các khoản đầu tư và viện trợ.

Thủ tướng Campuchia Hunsen hồi tháng 6 khẳng định Trung Quốc sẽ không được độc quyền sử dụng căn cứ hải quân. Tàu chiến Mỹ và các nước khác đều được đón chào ở căn cứ hải quân Ream.

Ông Hunsen khẳng định hiến pháp không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Năm ngoái, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ, nói Trung Quốc đã ngỏ ý thuê căn cứ Ream trong 30 năm. Nếu được thông qua, đây là nơi Trung Quốc đặt vũ khí, tàu chiến và duy trì binh sĩ thường trực.

Các nhà phân tích phương Tây nhận định, Trung Quốc rất muốn thuê căn cứ hải quân Campuchia để mở rộng sự hiện diện chiến lược trong khu vực, làm thay đổi cán cân quân sự ở khu vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia lên tiếng về thông tin bí mật cho TQ thuê căn cứ hải quân

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 22.7 đã lên tiếng phản hồi thông tin Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Campuchia bí mật ký thỏa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN