Ca nhiễm Covid-19 bí ẩn gây hoang mang ở TQ: Phân tích mã gene giúp "hóa giải"

Trong lúc Bắc Kinh đang đối phó đợt lây lan mới, người dân Trung Quốc khá hoang mang về một ca nhiễm Covid-19 bí ẩn ở Thiên Tân. Thanh niên 22 tuổi không rời thành phố trong 14 ngày trước khi được xác định nhiễm bệnh và cũng không tiếp xúc với ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nào.

Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 22/6 đưa tin, trình tự bộ gene của virus lấy từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Thiên Tân cho thấy nó giống với trình tự gene của virus ở khu chợ Tân Phát Địa, ổ dịch mới nhất tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Điều này đã xua tan nỗi sợ của người dân về nguồn lây nhiễm không xác định.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thiên Tân (CDC Thiên Tân) hôm 21/6 công bố kết quả phân tích mã gene của virus lấy từ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở thành phố Thiên Tân.

Thanh niên 22 tuổi, làm việc tại khách sạn Conrad, được xác nhận nhiễm Covid-19 ngày 17/6.

Đặc biệt, thanh niên này không di chuyển ra ngoài thành phố 14 ngày trước đó và cũng không tiếp xúc với bất cứ ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nào. Điều này khiến người dân Trung Quốc lo sợ về nguồn lây nhiễm không xác định.

Nam thanh niên làm công việc rửa bát tại khách sạn Conrad kể từ ngày 30/5 và thi thoảng làm thêm việc làm sạch hải sản đông lạnh.

Giới chức thành phố Thiên Tân đã lần dấu và lấy mẫu xét nghiệm gần 10.000 người có liên quan tới khu chợ Tân Phát Địa tính tới ngày 20/6. Tất cả kết quả đều là âm tính với Covid-19. Các mẫu xét nghiệm lấy từ các chợ hải sản ở trong thành phố cũng đều cho kết quả âm tính, tính tới 20/6.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết về việc làm cách nào thanh niên 22 tuổi bị lây nhiễm Covid-19, bao gồm: Lây lan từ người nhiễm bệnh nhập cảnh vào Trung Quốc, người tới từ khu vực có nguy cơ cao ở Bắc Kinh, lây nhiễm từ việc xử lý hải sản nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc làm việc trong môi trường có virus gây bệnh.

Ổ dịch Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hoàn cầu

Ổ dịch Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hoàn cầu

Theo truyền thông Trung Quốc, tình hình ổ dịch mới nhất ở Bắc Kinh vẫn diễn biến phức tạp.

Hôm 18/6, ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học trưởng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC), khẳng định tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 đã đạt đỉnh tại Bắc Kinh và tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, tờ SCMP hôm 21/6 dẫn số liệu thống kê mới nhất cho thấy, Bắc Kinh ghi nhận 227 ca nhiễm Covid-19, trong đó nhiều ca nhiễm làm việc tại nhà máy PepsiCo ở quận Đại Hưng.

Fan Zhimin, Giám đốc phụ trách của PepsiCo Trung Quốc, nói nhà máy ngừng sản xuất từ ngày 15/6, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tính đến 21/6, nhà máy đã ghi nhận 8 ca nhiễm, tất cả đều ở khu sản xuất snack khoai tây. 87 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly.

Ông Fan nói toàn bộ nhà máy đã được khử trùng và các nhân viên làm việc tại nhà ở mức tối đa. PepsiCo Trung Quốc khẳng định không có lây nhiễm ở khu vực sản xuất đồ uống.

Bắc Kinh đã bị phong tỏa một phần để kiểm soát dịch bệnh, không chỉ chợ Tân Phát Địa mà nhiều trường học và các khu dân cư cũng bị phong tỏa.

Nguồn: [Link nguồn]

Đông Nam Á: Đại dịch Covid-19 làm ”bùng nổ” một dịch bệnh nguy hiểm khác

Việc mọi người ở nhà, hạn chế ra ngoài giúp ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, ở một số nước Đông Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN