Brazil thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 5 thế giới, Tổng thống phản ứng gây sốc

Bất chấp lời khuyên của các chuyên gia y tế cộng đồng, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn tham gia đoàn biểu tình của những người ủng hộ ông ngay bên ngoài dinh tổng thống.

Tổng thống Bolsonaro, người đã nhiều lần khẳng định Covid-19 chỉ giống như cúm mùa, đã đeo khẩu trang y tế và chào đón một đám đông tụ tập phản đối lệnh phong tỏa ở ngoài nơi làm việc của ông.

Nhà lãnh đạo Brazil từng nhiều công kích các thống đốc bang vì đã áp đặt các lệnh hạn chế di chuyển ngặt nghèo, dù dịch Covid-19 hiện đã cướp đi mạng sống của hơn 16.000 người dân tại nước này.

Số ca dương tính ở Brazil hiện đã lên tới hơn 241.000, khiến nước này trở thành quốc gia có số người nhiễm Covid-19 lớn thứ 5 thế giới, chỉ sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha và Anh. Thậm chí, số ca nhiễm thật sự được cho là còn cao hơn số liệu được công bố, do số ca xét nghiệm tại nước này vẫn còn rất ít.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tham gia vào đoàn biểu tình của những người ủng hộ ông hôm 17.5 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tham gia vào đoàn biểu tình của những người ủng hộ ông hôm 17.5 (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những con số đáng lo ngại trên, Tổng thống Bolsnaro vẫn tham gia đoàn biểu tình và chụp ảnh với trẻ con hôm 17.5 vừa qua. Đây là lần mới nhất nhà lãnh đạo Brazil tự ý vi phạm lệnh giãn cách xã hội, rời khỏi tòa nhà chính phủ để tham gia tụ tập chống lại các lệnh phong tỏa.

“Trên tất cả, người dân muốn được tự do,” ông Bolsonaro nói về cuộc biểu tình trong một video trực tuyến, “Họ muốn dân chủ, họ muốn được tôn trọng.” Tổng thống Brazil cũng đồng thời tuyên bố rằng người dân nước này muốn đưa nền kinh tế vận hành trở lại một cách nhanh nhất có thể.

Ông Bolsonaro thản nhiên đứng gần và chụp hình cùng trẻ con, bất chấp lệnh giãn cách xã hội (Ảnh: Reuters)

Ông Bolsonaro thản nhiên đứng gần và chụp hình cùng trẻ con, bất chấp lệnh giãn cách xã hội (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 2/3 dân số Brazil ủng hộ các biện pháp phong tỏa được thi hành bởi 27 thống đốc bang của nước này.

Tổng thống Bolsonaro đã cố gắng tận dụng quyền hạn của mình để khuyến khích việc mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, tiệm làm tóc và các doanh nghiệp khác. Điều này đã khiến nhà lãnh đạo 56 tuổi mâu thuẫn với chính các cố vấn riêng của mình. Chỉ trong vòng một tháng, liên tiếp 2 đời Bộ trưởng Y tế Brazil đã phải từ chức sau khi phản đối lời kêu gọi chấm dứt các biện pháp phong tỏa của ông Bolsonaro.

Ông Bolsonaro từng nhiều lần chỉ trích và phản đối các lệnh phong tỏa tại Brazil (Ảnh: Reuters)

Ông Bolsonaro từng nhiều lần chỉ trích và phản đối các lệnh phong tỏa tại Brazil (Ảnh: Reuters)

Quá trình xét nghiệm Covid-19 trên toàn quốc ở Brazil cũng chậm hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu. Bộ Y tế nước này cho biết mới chỉ tiến hành gần 338.000 lần xét nghiệm mới trong các phòng thí nghiệm kể từ đầu tuần trước, trong khi có tới 145.000 trường hợp khác vẫn đang phải chờ xét nghiệm.

Trong khi đó, 2 nước châu Âu là Ý và Tây Ban Nha đã thực hiện khoảng 1,9 triệu ca xét nghiệm và chẩn đoán Covid-19 chính thức trong tuần qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Việt ở Hàn Quốc dương tính với Covid-19 sau khi đến câu lạc bộ đêm

Một người đàn ông Việt Nam đã dương tính với Covid-19 sau khi ghé thăm câu lạc bộ đêm tại phố Itaewon hồi đầu tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Independent ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN