Brazil: Hệ thống y tế bên bờ vực vì Covid-19, Tổng thống vẫn thấy không nghiêm trọng

Các trường hợp nhiễm mới và tử vong do Covid-19 đang tràn ngập tại các bệnh viện, nhà xác, nghĩa trang trên khắp Brazil. Quốc gia lớn nhất khu vực Mỹ Latin nhiều nguy cơ trở thành một trong những điểm nóng về Covid-19 của thế giới.

Giới chức y tế tại Rio de Janeiro và ít nhất 4 thành phố khác tại Brazil đã lên tiếng cảnh báo hệ thống y tế đang bên bờ vực sụp đổ do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng, các trường hợp nhiễm virus thực tế tại quốc gia 211 triệu dân này còn cao hơn nhiều so với thống kê do việc xét nghiệm không được làm đầy đủ.

Trong bối cảnh Covid-19 lây lan và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn “bình chân như vại”. Ông Bolsonaro bảo lưu quan điểm rằng Covid-19 không mấy nguy hiểm và các biện pháp giãn cách xã hội là không cần thiết.

Đến ngày 25.4, Brazil đã ghi nhận tổng cộng 54.043 ca nhiễm Covid-19 với 3.704 trường hợp tử vong.

Chính quyền thành phố Manaus, Brazil đã phải đào thêm hàng loạt huyệt mộ tại một nghĩa trang vì có quá nhiều người tử vong do Covid-19. Công nhân đào mộ cho biết, họ chôn cất khoảng 100 xác chết mỗi ngày – gấp 3 lần mức bình thường.

Một nghĩa trang mới với hàng trăm huyệt mộ cho nạn nhân Covid-19 tại Brazil (ảnh: AP)

Một nghĩa trang mới với hàng trăm huyệt mộ cho nạn nhân Covid-19 tại Brazil (ảnh: AP)

“Xét nghiệm Covid-19 được làm tại Brazil là chưa tương xứng với nhu cầu. Số ca nhiễm virus thực tế có thể lớn hơn nhiều so với thống kê. Thêm vào đó, Brazil mất quá nhiều thời gian để xử lý những xét nghiệm, vì vậy, số ca nhiễm hiện tại chỉ có thể phản ánh diễn biến dịch bệnh cách đây 1 – 2 tuần”, ông Sebastos Alves, chuyên gia y tế tại Đại học Sao Paulo, nhận xét.

Các nhà khoa học tại Đại học Sao Paulo, Đại học Brasus và một số tổ chức y tế khác tại Brazil cho rằng, số trường hợp dương tính với Covid-19 của nước này có thể cao hơn rất nhiều so với thực tế, thậm chí là lên tới 500.000 – 1 triệu người.

Bộ Y tế Brazil cho hay, họ chỉ có khả năng xét nghiệm cho khoảng 6.700 người mỗi ngày.

Tại bang Rio, 6 trong số 7 bệnh viện được chỉ định để điều trị cho người nhiễm Covid-19 đều đang ở tình trạng quá tải và chỉ có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu có người tử vong hoặc hồi phục. Bệnh viện duy nhất chưa quá tải thì cách xa trung tâm bang những 2 giờ lái xe.

Nhiều bệnh viện tại Brazil đang trong tình trạng quá tải và nhân viên tang lễ làm việc hết công suất (ảnh: AP)

Nhiều bệnh viện tại Brazil đang trong tình trạng quá tải và nhân viên tang lễ làm việc hết công suất (ảnh: AP)

Tại thành phố Belem, tất cả các phòng điều trị đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 đều không còn chỗ trống. Giới chức y tế thành phố cho biết, ít nhất 200 nhân viên y tế đã bị nhiễm virus và họ đang cố thuê thêm y bác sĩ từ những nơi khác.

Ngày 25.4, thành phố Rio de Janeiro đã lên kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến với khoảng 200 giường. Một bệnh viện dã chiến khác sẽ được mở tại sân vận động bóng đá Maracana với 400 giường vào tháng sau.

Tại thành phố Fortaleza, chính quyền cho biết đến hôm 24.4, 92% phòng điều trị đặc biệt cho người nhiễm Covid-19 đã đầy. Giới chức đang vô cùng lo ngại khi Covid-19 đang bắt đầu tấn công những khu ổ chuột tại đây.

Ngày 20.4, một phụ nữ tên Edenir Bessa, 65 tuổi sống tại Rio de Janeiro nghi nhiễm Covi-19 nhưng đã bị 2 bệnh viện từ chối tiếp nhận do đang trong tình trạng quá tải.

Sau khi được tiếp nhận tại bệnh viện Ronaldo Gazzola, bà Edenir Bessa đã tử vong vào ngay đêm hôm đó. Đáng nói, bà Bessa còn chưa kịp làm xét nghiệm Covid-19. Cái chết của bà Edenir Bessa chỉ được bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là do Covid-19 và sẽ không được đưa vào danh sách thống kê nạn nhân.

Tổng thống Brazil tham gia biểu tình đòi mở cửa đất nước (ảnh: Reuters)

Tổng thống Brazil tham gia biểu tình đòi mở cửa đất nước (ảnh: Reuters)

Tổng thống Brazil – ông Bolsonaro, vẫn tiếp tục bác bỏ những cảnh báo của giới chức y tế nước này về mối nguy dịch bệnh. Tuần trước, ông đã sa thải bộ trưởng y tế vì lên tiếng ủng hộ các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Hôm 19.4, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tham gia đoàn biểu tình với hàng trăm người bên ngoài doanh trại quân đội tại thủ đô Brasilia để phản đối lệnh hạn chế tiếp xúc xã hội của một số thống đốc bang nước này.

Từ phía sau một chiếc xe bán tải, ông Jair Bolsonaro hô vang: “Tôi đến đây vì tôi tin tưởng ở các bạn. Tôi biết các bạn ở đây vì các bạn tin tưởng Brazil”. 

“Cuộc chiến để mở cửa trở lại đất nước là một rủi ro mà tôi sẽ là người lãnh đạo”, ông Bolsonaro phát biểu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 26.000 trường hợp tử vong, người Italia giận dữ

Người thân của những nạn nhân trong dịch Covid-19 đang tìm kiếm công lý khi họ cho rằng chính quyền đã có lỗi vì để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN