Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia nói gì khi đội nhà bị Việt Nam đánh bại?

Sự kiện: AFF Cup 2024

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể Thao Malayisa, đã “trải lòng” trên Instagram chỉ 1 tiếng sau khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Malaysia và giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia nói gì khi đội nhà bị Việt Nam đánh bại? - 1

Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia đến sân Mỹ Đình để xem trận chung kết AFF Cup 2018 (Ảnh: Instagram Syed Saddiq)

Trong bài đăng của mình, bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia viết: “Việt Nam có hệ thống soát vé rất hiệu quả. Tôi đã tự đi qua nó. Chúng ta còn có rất nhiều thứ phải học hỏi. P/s: Chúc mừng Việt Nam và Malaysia, chúng ta (Malaysia) sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn!!”

Kèm theo đó, bộ trưởng 26 tuổi đăng bức ảnh anh mặc áo vàng, đội mũ và quấn khăn, bao quanh bởi dòng người hâm mộ Việt Nam dường như ở sân vận động Mỹ Đình.

Syed đến Việt Nam vào ngày 15.12 để trực tiếp theo dõi trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Khi đó, anh nói mình tự tin rằng đội tuyển Malaysia sẽ giành chiến thắng.

Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia nói gì khi đội nhà bị Việt Nam đánh bại? - 2

Syed trước đó tự tin rằng Malaysia sẽ chiến thắng (Ảnh: Instagram Syed Saddiq)

Vị bộ trưởng trẻ nhất Malaysia từng nhiều lần “gây bão” trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, Syed xuất hiện trong một sự kiện của thanh thiếu niên và nhanh chóng bị nhận ra đi đôi giày Off-White x Nike Converse Chuck Taylor All-Stars.

Một cư dân mạng am hiểu về thời trang nói đôi giày của Bộ trưởng Syed Saddiq có giá tới 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng). “Người dân ở Malaysia vẫn còn gặp nhiều khó khăn mà anh ta đi đôi giày Converse x Off-Whites hiếm có và đắt tiền”, dòng Twitter viết. “Đôi giày bằng hai tháng lương của tôi. Có lẽ Bộ trưởng đã thể hiện quá mức”.

Ngày 13.10, Syed cũng gây tranh cãi sau khi đăng bức ảnh đang cởi trần và ngồi ngâm nước đá trong bồn tắm sau một trận bóng giao hữu lên mạng.

Trên thực tế, việc các vận động viên ngâm mình trong nước đá sau khi tập luyện hoặc thi đấu rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người Malaysia đã chỉ trích Syed Saddiq vì cho rằng hình ảnh "nhạy cảm" này không phù hợp với một người đang đảm nhiệm vai trò bộ trưởng.

Sau khi hứng chịu nhiều lời chỉ trích, Syed Saddiq, 25 tuổi, đã gỡ bức ảnh khỏi mạng xã hội.

Đây mới là nguyên nhân giúp Malaysia gỡ hòa VN 2-2 trận lượt đi?

Những cổ động viên cuồng nhiệt của Malaysia được cho là đưa khái niệm “cầu thủ thứ 12“ lên tầm cao mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN