Bộ Ngoại giao Nga: Ukraine không thể khôi phục biên giới như cũ

Maria Zakharova – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – tuyên bố, Ukraine sẽ không thể khôi phục biên giới như thời điểm trước khi xung đột xảy ra.

Nhiều khu vực ở Ukraine hiện do quân đội Nga kiểm soát (ảnh: CNN)

Nhiều khu vực ở Ukraine hiện do quân đội Nga kiểm soát (ảnh: CNN)

“Quốc gia Ukraine mà chúng ta từng biết, với phạm vi biên giới trước đây, sẽ không còn tồn tại và vĩnh viễn không bao giờ tồn tại nữa. Đó là điều hiển nhiên”, TASS hôm 18.6 dẫn lời bà Maria Zakharova.

Phát biểu của bà Maria Zakharova được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở Ukraine tuyên bố kế hoạch sáp nhập vào Nga.

Hôm 16.6, Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) – cho biết, khu vực này mong muốn sớm tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga.

“Quyết định về cuộc trưng cầu dân ý về việc DPR sáp nhập Nga sẽ được đưa ra sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc”, ông Denis Pushilin nói với RIA Novosti.

Ông Denis Pushilin hy vọng xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc "vào cuối năm nay".

Leonid Pasechnik – lãnh đạo Cộng hòa Lugansk (LPR) – mới đây cũng bày tỏ hy vọng tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga.

Hôm 1.6, Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho biết, 4 khu vực ở Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không.

Ông Zelensky tới thăm Mykolaiv (ảnh: CNN)

Ông Zelensky tới thăm Mykolaiv (ảnh: CNN)

Ngày càng có nhiều khu vực ở Ukraine muốn sáp nhập vào Nga trong khi xung đột giữa 2 nước còn chưa ngã ngũ. CNN hôm 18.6 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, “những cuộc chiến khốc liệt” vẫn đang diễn ra ở khu vực ngoại ô phía đông của thành phố Severodonetsk (Lugansk).

“Những cuộc chiến khốc liệt chưa từng có đang nổ ra ở ngoại ô Severodonetsk. Quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố”, Sergiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – phát biểu trên Telegram.

Ông Sergiy Gaidai cho biết thêm rằng, Lysychansk – thành phố gần Severodonetsk – đang bị Nga “vùi dập” bằng pháo kích.

Hôm 18.6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã tới thăm các binh sĩ đang chiến đấu ở Mykolaiv – thành phố miền nam Ukraine.

“Những người lính dũng cảm của chúng tôi. Họ đang nỗ lực hết sức mình. Chúng ta sẽ kháng cự. Chúng ta sẽ chiến thắng”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh mình tới thăm tiền tuyến.

Trong bài viết, ông Zelensky không tiết lộ thời điểm cụ thể của chuyến thăm Mykolaiv.

Những cuộc giao tranh căng thẳng vẫn đang nổ ra ở Mykolaiv khi quân đội Nga cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga tuyên bố đanh thép về án tử cho 2 ”lính đánh thuê” Anh

“Nga quan tâm đến luật pháp quốc tế, không phải phương Tây nghĩ gì”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói về trường hợp 2 “lính đánh thuê” Anh bị Cộng hòa Donetsk tự xưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN