Ngoại trưởng Nga tuyên bố cứng rắn về án tử cho 2 "lính đánh thuê" Anh

“Nga quan tâm đến luật pháp quốc tế, không phải phương Tây nghĩ gì”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói về trường hợp 2 “lính đánh thuê” Anh bị Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) kết án tử hình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, quyết định có thi hành án tử đối với 2 “lính đánh thuê” người Anh hay không thuộc về DPR (ảnh: RT)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, quyết định có thi hành án tử đối với 2 “lính đánh thuê” người Anh hay không thuộc về DPR (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh BBC (Anh), Ngoại trưởng Nga cho rằng, việc 2 công dân Anh là Aiden Aslin và Sean Pinner bị DPR kết án tử hình vì “làm lính đánh thuê” là dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Trong mắt phương Tây, Nga phải chịu trách nhiệm về số phận của những người đó (2 công dân Anh)”, Steve Rosenberg – phóng viên của BBC – nói trong cuộc phỏng vấn với ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga lập tức ngắt lời: “Tôi không có chút hứng thú nào về quan điểm của phương Tây. Tôi chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế. Họ là lính đánh thuê, không phải tù binh”.

Steve Rosenberg cho rằng, 2 công dân Anh bị DPR bắt giữ không phải lính đánh thuê mà là binh sĩ phục vụ trong lực lượng của Ukraine.

“Đó là quyết định của tòa án, một tòa án hợp pháp và độc lập như tòa án ở Anh”, ông Lavrov đáp trả.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga đã công nhận DPR là một quốc gia độc lập và tôn trọng quyết định của họ.

Khi phóng viên của BBC hỏi rằng, Anh đã liên hệ với Moscow để tìm giải pháp cho số phận của Aslin và Pinner hay chưa, ông Lavrov cho biết, mình chưa từng nghe về điều đó.

“Chính phủ Anh nên nói chuyện với DPR”, ông Lavrov nói.

Hôm 16.6, Denis Pushilin – lãnh đạo DPR – cho biết, 2 công dân Anh có 1 tháng để kháng cáo bản án tử hình, trước khi bị đưa ra thi hành án.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ngoại trưởng Nga cũng cho biết quan hệ giữa Moscow và London hiện không mấy tốt đẹp. Ông Lavrov cáo buộc, bằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, chính phủ Anh đang “hy sinh lợi ích người dân vì tham vọng của giới chính trị gia”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine lần đầu tiết lộ tổn thất nặng nề về vũ khí

Giới chức Ukraine tiết lộ, nước này đã mất tới 50% số vũ khí hạng nặng và vũ khí phương Tây viện trợ không thể bù đắp khoảng trống này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN