Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương

Những người theo đạo Cơ đốc chính thống trên khắp châu Âu gần đây hào hứng lao mình xuống dòng nước lạnh giá để chào mừng một ngày lễ thường niên. Dẫu vậy, việc cởi đồ, ngâm mình dưới nước lạnh vẫn khiến nhiều người phải cau mày, nhăn mặt.

Một phụ nữ ngập ngừng bước xuống vùng nước lạnh giá trong lễ Epiphany ở thành phố Lviv, Ukraine hôm 19/1. Ảnh: Rex

Một phụ nữ ngập ngừng bước xuống vùng nước lạnh giá trong lễ Epiphany ở thành phố Lviv, Ukraine hôm 19/1. Ảnh: Rex

Bất chấp nhiệt độ ở một số vùng tại Nga và đông Âu giảm xuống dưới 0 độ C vào thời điểm này trong năm, nhiều người vẫn tham gia vào lễ Epiphany (Lễ Hiển Linh) của người theo đạo Cơ đốc hôm 19/1. 

Một số quốc gia tổ chức lễ Epiphany vào ngày 6/1 hàng năm. Tuy nhiên, theo truyền thống của nhà thờ Cơ đốc chính thống, lễ Epiphany được tổ chức vào ngày 19/1.

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 2

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 3

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 4

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 5

Một phụ nữ được kéo khỏi hố nước băng giá ở biển Kyiv, gần thủ đô Kyiv, Ukraine, đầu ngày 19/1, ngay sau khi vừa nhảy xuống. Ảnh: Tass - AP - PA

Một phụ nữ được kéo khỏi hố nước băng giá ở biển Kyiv, gần thủ đô Kyiv, Ukraine, đầu ngày 19/1, ngay sau khi vừa nhảy xuống. Ảnh: Tass - AP - PA

Những người theo đạo Cơ đốc chính thống vào dịp này thường cởi bỏ quần áo ngoài - phụ nữ thường mặc bikini, đàn ông mặc quần đùi cởi trần - và ngâm mình trong nước ở ngoài trời để cử hành lễ rửa tội. 

Tại Nga và một số quốc gia Đông Âu - nơi mặt đất thường bị đóng băng do nhiệt độ thấp - người tổ chức buổi lễ phải khoét lỗ trên mặt nước đóng băng ở sông, hồ, đồng thời dựng bậc thang gỗ để mọi người xuống ngâm mình.  

Các binh sĩ Ukraine thay phiên ngâm mình dưới nước lạnh hôm 19/1. Ảnh: Getty

Các binh sĩ Ukraine thay phiên ngâm mình dưới nước lạnh hôm 19/1. Ảnh: Getty

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 8

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 9

Ảnh: AP - TASS - EPA

Ảnh: AP - TASS - EPA

Một bức ảnh chụp các binh sĩ Ukraine thay phiên nhau ngâm mình dưới làn nước lạnh để mừng lễ Epiphany. Tại Serbia, một nhóm người theo Cơ đốc giáo đã bơi trên sông Danube để kỷ niệm Lễ Hiển Linh của năm nay. Cái lạnh thấu xương của vùng nước băng giá khiến nhiều người phải nhăn nhó.

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 11

Biểu cảm của người châu Âu cởi đồ, tắm ở vùng nước đóng băng lạnh thấu xương - 12

Nhiều người nhăn nhó vì phải ngâm mình xuống nước lạnh thấu xương. Ảnh: REX

Nhiều người nhăn nhó vì phải ngâm mình xuống nước lạnh thấu xương. Ảnh: REX

Những năm gần đây, các chính trị gia và nhà ngoại giao đã ủng hộ truyền thống này. Năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngâm mình trong vùng nước băng giá gần Moscow. Video cho thấy, ông chủ điện Kremlin khi đó bước xuống ngâm mình trong vùng nước có mặt băng cắt hình chữ thập. 

"Đây là một truyền thống và ngài ấy không bao giờ ngoảnh mặt với điều đó", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, nói vào thời điểm đó. 

Nguồn: [Link nguồn]

Congo: 10 tù nhân nổi loạn cưỡng hiếp tập thể 38 nữ tù nhân

Nhiều nạn nhân sau khi bị cưỡng hiếp đã có thai, trong khi một số người khác bị mắc căn bệnh thế kỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN