Bỉ: Người đàn ông liếm tay, bôi lên tàu điện ngầm giữa dịch Covid-19

Cảnh sát Bỉ vào cuộc điều tra và bắt giữ một người đàn ông có hành động không phù hợp trên tàu điện ngầm, giữa dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh ở châu Âu.

Theo Daily Star, người đàn ông bị bắt khi không biết hành động của mình được người khác ghi hình. Trong video, người đàn ông kéo khẩu trang để lộ miệng, đưa hai ngón tay vào miệng và sau đó bôi lên cây cột kim loại trên tàu điện ngầm.

Vụ việc xảy ra trên một tàu điện ngầm ở Brussels, Bỉ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter, với dòng mô tả cảnh báo người đi tàu không được làm theo hành động của người đàn ông trên.

Người đàn ông lấy ngón tay đưa lên miệng.

Người đàn ông lấy ngón tay đưa lên miệng.

“Hãy nhìn anh ta làm gì kìa. Đừng làm như vậy và đừng chạm vào cột”, dòng mô tả viết.

Cảnh sát Bỉ sau đó đã vào cuộc, bắt giữ người đàn ông trong video. Công ty vận tải liên tỉnh Brussels viết trên Twitter: “Người đàn ông say rượu đó đã bị cảnh sát và lực lượng an ninh ở ga tàu điện ngầm bắt giữ. Con tàu tạm ngừng phục vụ để khử trùng”.

Không rõ người đàn ông hành động vô ý hay cố tình.

Không rõ người đàn ông hành động vô ý hay cố tình.

“Cảm ơn vì thông điệp của mọi người. Ga tàu điện ngầm luôn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngầy”, công ty viết.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Bỉ thông báo có thêm 2 ca tử vong vì Covid-19, bao gồm hai người già ở độ tuổi 73 và 86.

Tính đến ngày 11.1, Bỉ ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở quốc gia châu Âu này lên con số 314.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt quả tang một phụ nữ ở Vũ Hán nhổ nước bọt lên tay nắm cửa

Người phụ nữ Vũ Hán bị bắt gặp nhổ nước bọt vào tay nắm cửa tại một tòa nhà chung cư. Cư dân mạng TQ đang hết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN