Bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron phản đối cấm vận năng lượng Nga

Ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp, Marine Le Pen, đối thủ hàng đầu của Tổng thống Emmanuel Macron, bày tỏ quan điểm phản đối châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng với Nga.

Bà Le Pen gần đây đã lọt vào vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp cùng ông Macron.

Bà Le Pen gần đây đã lọt vào vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp cùng ông Macron.

Trả lời phỏng vấn ngày 12.4, bà Le Pen nói lý do không ủng hộ trừng phạt năng lượng Nga là vì Pháp sẽ phải trả giá đắt cho chính những biện pháp cấm vận.

Bà Le Pen nhấn mạnh rằng mình không phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực kinh tế khác của Nga.

“Tôi phản đối trừng phạt năng lượng vì tôi không muốn Pháp chịu hậu quả của những quyết định cắt nguồn nhập khẩu khí đốt hay dầu mỏ. Tôi biết những hệ quả đó sẽ ra sao”, bà Le Pen, đối thủ của ông Macron, trả lời phỏng vấn qua radio. “Vai trò của tôi là bảo vệ lợi ích của người dân Pháp”.

Bà Le Pen cũng trả lời câu hỏi của một số người nghe đài, cho rằng bà có quan điểm thân Nga. Bà khẳng định mình phản đối cuộc xung đột Nga-Ukraine và ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga, miễn là không phải trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng.

Vòng bầu cử Tổng thống Pháp đầu tiên đã diễn ra vào ngày 10.4, với khoảng 73% cử tri Pháp đi bỏ phiếu. Tổng thống Emmanuel Macrondẫn dầu với 28% số phiếu ủng hộ. Bà Le Pen xếp sau với khoảng 23%. Ứng viên xếp thứ ba là lãnh đạo phe cực tả Pháp Jean-Luc Melenchon, nhận được gần 22% số phiếu bầu.

Với kết quả này, ông Macron và bà Le Pen đã lọt vào vòng 2. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 24.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron đối mặt với đối thủ mạnh lên bất ngờ

Ngày 10/4, cử tri Pháp tham gia vòng đầu tiên trong đợt bầu cử tổng thống mới. Ứng viên cựu hữu Marine Le Pen đang tạo ra nguy cơ bất ngờ đối với hy vọng tái đắc cử của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN