4 vũ khí hiện đại nhất NATO gửi tới Ukraine

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky liên tục kêu gọi các nước viện trợ vũ khí nhằm đối phó Nga ở Donbass, thực tế, nước này đã nhận được rất nhiều vũ khí hiện đại bậc nhất từ NATO.

Hệ thống tên lửa tầm ngắn MANPADS của công ty Thales (ảnh: Euronews)

Hệ thống tên lửa tầm ngắn MANPADS của công ty Thales (ảnh: Euronews)

1. Hệ thống MANPADS của công ty Thales

MANPADS (tên lửa vác vai) do công ty vũ khí Thales (Pháp) sản xuất là loại vũ khí đất đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới. Hồi tháng 3, Anh đã chuyển cho Ukraine MANPADS của công ty Thales và nó được cho là từng bắn hạ một trực thăng Nga ở Lugansk.

Một hệ thống MANPADS của Thales sử dụng 2 tên lửa STARStreak và có thể lắp ráp trong vòng chưa đầy 2 phút để tấn công mục tiêu.

Với kính ngắm ảnh nhiệt và hệ thống dò mục tiêu thủ công cũng như tự động, MANPADS có thể tấn công liên tiếp nhiều mục tiêu với độ chính xác cao. Tên lửa STARStreak lắp ráp trên MANPADS có tốc độ tối đa 1.029m/s và có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 7.000 mét.

Thales tuyên bố MANPADS do họ sản xuất có thể giúp tên lửa không bị gây nhiễu và tốc độ bay của STARStreak khiến máy bay đối phương không thể đủ thời gian để né tránh.

Tên lửa Stingers – loại vũ khí Ukraine nhận được rất nhiều từ NATO (ảnh: Euronews)

Tên lửa Stingers – loại vũ khí Ukraine nhận được rất nhiều từ NATO (ảnh: Euronews)

2. Stingers

Tên lửa Stingers của Mỹ đã nổi tiếng từ những năm 1980 và rất được quân đội Ukraine ưa chuộng.

Với động cơ gồm 1 động cơ phóng và một động cơ bay lực đẩy kép, tên lửa Stingers có thể đạt vận tốc trung bình 2.400 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh trong không khí (Mach-2).

Lý do hàng đầu khiến Stinger trở thành vũ khí nguy hiểm là khả năng cơ động cao và dễ dàng triển khai trong mọi tình huống nguy cấp. Toàn bệ phóng của Stinger có trọng lượng tương đối nhẹ, bao gồm tên lửa và ống phóng chỉ nặng khoảng 15 kg. 

Stingers có thể bắn trúng các mục tiêu bay cao 3,5 km và có tầm bắn tối đa khoảng 8 km. 

Một binh sĩ Ukraine mang theo tên lửa Javelin (ảnh: Euronews)

Một binh sĩ Ukraine mang theo tên lửa Javelin (ảnh: Euronews)

3. Tên lửa Javelin

Tên lửa chống tăng Javelin là một trong những loại vũ khí được cho là hữu dụng nhất của Ukraine khi đối phó quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thậm chí từng tuyên bố Ukraine sở hữu lượng tên lửa Javelin còn nhiều hơn một số thành viên chủ chốt của NATO.

Với chiều dài 1,2 mét, Javelin có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một binh sĩ duy nhất. Hỏa lực của loại vũ khí này đủ để phá thủng giáp xe tăng từ khoảng cách 2,5 km.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, Mỹ đã chuyển số vũ khí trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 300 tên lửa Javelin.

Switchblade – máy bay không người lái “sát thủ” Mỹ gửi cho Ukraine (ảnh: Euronews)

Switchblade – máy bay không người lái “sát thủ” Mỹ gửi cho Ukraine (ảnh: Euronews)

4. Máy bay không người lái Switchblade

Tuần trước, Mỹ xác nhận đã gửi 100 máy bay Switchblade cho Ukraine. Đây là loại máy bay không người lái “tự sát” và sẽ phát nổ khi va chạm với mục tiêu.

Switchblade chỉ nặng hơn 2 kg và có thể được chứa trong ba lô của các binh sĩ hoạt động riêng lẻ. Có 2 loại máy bay không người lái "cảm tử" Switchblade được sản xuất là dòng 300 và 600. Dòng 300 được thiết kế để tiêu diệt binh sĩ đối phương, trong khi dòng 600 có thể phá hủy xe tăng và xe bọc thép.

Một số chuyên gia cho rằng, Switchblade Mỹ gửi đến Ukraine có thể là vũ khí “thay đổi cục diện chiến trường”.

Theo The New York Times, Switchblade chỉ là một phần trong khoản viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD mới nhất mà Nhà Trắng gửi cho Ukraine. Khoản viện trợ này bao gồm 800 tên lửa Stinger, 9.000 vũ khí chống tăng và vũ khí nhỏ như súng máy, súng phóng lựu.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã gửi cho Kiev hơn 1,7 tỷ USD viện trợ quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến sự xoay về Donbass, quân đội Ukraine bất lợi ra sao?

Xung đột Nga – Ukraine đang bước sang giai đoạn mới và cục diện chiến trường ở vùng Donbass ly khai dự báo là sẽ không mấy thuận lợi cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Euronews ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN