Bất ngờ có cảnh báo khẩn khi Triều Tiên phóng tên lửa, dân Nhật phản ứng ra sao?

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố, họ không sai khi phát cảnh báo khẩn cấp J-Alert để người dân sơ tán ở đảo Hokkaido.

Cảnh báo J-Alert hiện lên ở màn hình máy tính của một văn phòng (ảnh: NHK)

Cảnh báo J-Alert hiện lên ở màn hình máy tính của một văn phòng (ảnh: NHK)

“Chúng tôi không đính chính thông tin mà hệ thống J-Alert đưa ra. Cảnh báo J-Alert được phát để thông báo về nguy cơ tên lửa rơi xuống. Bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản – ông Hirokazu Matsuno – nói trong cuộc họp báo ở Tokyo.

“Tôi nghĩ rằng quyết định phát cảnh báo khẩn cấp là phù hợp”, ông Matsuno nhấn mạnh.

Trước đó, vào khoảng gần 8 giờ sáng hôm 13/4 (giờ Nhật Bản), hệ thống J-Alert do chính phủ quản lý được kích hoạt. Người dân trên đảo Hokkaido (đảo lớn thứ 2 Nhật Bản) được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn khi tên lửa Triều Tiên đang bay đến.

“Hãy sơ tán ngay lập tức. Sơ tán ngay lập tức”, J-Alert phát cảnh báo, kêu gọi người dân trú ẩn trong nhà hoặc công trình dưới lòng đất.

Khoảng 20 phút sau khi J-Alert được kích hoạt, giới chức Nhật Bản thu hồi cảnh báo và tuyên bố tên lửa sẽ không rơi xuống Hokkaido.

Theo NHK, J-Alert là hệ thống cảnh báo khẩn cấp tự động được gửi tới người dân và chính quyền ở Nhật Bản thông qua tín hiệu vệ tinh, mạng vô tuyến. Người sử dụng điện thoại thông minh cũng có thể nhận được tín hiệu J-Alert.

Sau khi kích hoạt, J-Alert có thể gửi cảnh báo tới người dân gần như ngay lập tức.

Một số tin đồn cho rằng, hôm 13/4, chính phủ Nhật Bản đã tính toán sai và phát cảnh báo J-Alert nhầm, khiến một bộ phận người dân ở Hokkaido khó chịu.

Nhiều cư dân đã chỉ trích quyết định gửi cảnh báo.

“Kích hoạt J-Alert để làm gì khi bạn không biết nó sẽ rơi xuống đâu? Cảnh báo chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến người dân sợ hãi và cảm thấy rằng Nhật Bản đang bị nhắm mục tiêu”, một người dùng Twitter ở Nhật Bản bình luận.

Một người dùng Twitter khác cho rằng, ngay cả khi J-Alert được kích hoạt đúng thì cũng có quá ít thời gian để người dân tìm nơi trú ẩn.

Người dân Nhật Bản kiểm tra cảnh báo J-Alert khi đang đứng dưới ga tàu điện ngầm (ảnh: NHK)

Người dân Nhật Bản kiểm tra cảnh báo J-Alert khi đang đứng dưới ga tàu điện ngầm (ảnh: NHK)

Đài truyền hình NHK đưa tin, các trường học ở Hokkaido hôm 13/4 đã hoãn mở cửa, nhiều chuyến tàu bị đình chỉ sau khi có cảnh báo J-Alert. Cảnh báo được phát vào khoảng gần 8 giờ sáng (giờ Nhật Bản), trùng thời điểm nhiều người dân đi làm.

Một sinh viên ở Hokkaido nói với NHK rằng, có hỗn loạn trong thời gian ngắn ở một ga xe lửa.

“Mọi người tỏ ra hoảng loạn trong thời gian ngắn, nhưng nhân viên nhà ga đã có mặt để trấn an”, sinh viên nói.

Một người phụ nữ (giấu tên) cho biết, cô đang lái xe thì nhận được cảnh báo từ J-Alert. Cô cảm thấy lo lắng nhưng không thể xuống xe để trú ẩn ngay lập tức.

Trên mạng xã hội Nhật Bản, nhiều người than thở rằng họ không tìm được nơi trú ẩn an toàn. Một số người khác nói rằng họ phớt lờ cảnh báo và “tiếp tục ăn sáng”.

Thông tin Triều Tiên phóng tên lửa phát trên sóng truyền hình Hàn Quốc (ảnh: NHK)

Thông tin Triều Tiên phóng tên lửa phát trên sóng truyền hình Hàn Quốc (ảnh: NHK)

Yonhap – hãng thông tấn Hàn Quốc – đưa tin, Triều Tiên phóng tên lửa vào lúc 7 giờ 23 phút sáng (giờ địa phương). Tên lửa bay xa khoảng 1.000km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên (Biển Nhật Bản).

Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc tiết lộ, Triều Tiên dường như vừa phóng thử một loại tên lửa mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật Bản phát cảnh báo khẩn tại Hokkaido

Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân sơ tán khi lo ngại mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên có thể rơi xuống đảo Hokkaido.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – NHK, Japan Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN