Bão Vamco "chết chóc nhất năm" tàn phá Philippines ra sao trước khi đổ bộ vào Việt Nam?

Vừa trải qua siêu bão Goni – cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay – Philippines lại hứng chịu thêm sự tàn phá của bão Vamco. Vamco là cơn bão thứ 6 đổ bộ vào Philippines trong vòng 1 tháng, được cho là cơn bão “chết chóc nhất năm nay”.

Ảnh vệ tinh bão Vamco khi đổ bộ vào Philippines (ảnh: Earth)

Ảnh vệ tinh bão Vamco khi đổ bộ vào Philippines (ảnh: Earth)

Đến ngày 15.11, số người tử vong do bão Vamco ở Philippines đã tăng lên đến 67 người. Nhiều khu vực phía Bắc Philippines vẫn đang chìm trong biển nước do trận lụt tồi tệ sau khi bão Vamco quét qua.

Giới chức Philippines cho biết, đây là trận lụt lớn nhất trong vòng hơn 40 năm trở lại đây.

Những cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống các khu vực thuộc đảo chính Luzon của Philippines, kể cả thủ đô Manila.

12 người vẫn đang mất tích sau cơn bão khiến thương vong do bão Vamco ở Philippines gây ra có thể tăng lên. Đây là cơn bão khiến nhiều người chết nhất năm 2020.

Ít nhất 26.000 ngôi nhà đã bị tàn phá do bão Vamco.

Người dân Philippines tranh thủ dọn dẹp sau bão (ảnh: SCMP)

Người dân Philippines tranh thủ dọn dẹp sau bão (ảnh: SCMP)

“Đây là trận lụt tồi tệ nhất mà Philippines gặp phải trong suốt 45 năm qua”, ông Manuel Mamba – thống đốc tỉnh Cagayan – nhận xét.

Nhiều hộ gia đình ở Cagayan đang mắc kẹt trên mái nhà cao tầng do nước lũ bao vây và rất cần được trợ giúp.

Tỉnh Cagayan với 1,2 triệu dân sinh sống là “vựa lúa” của Philippines.

6 cơn bão đã đổ bộ vào Philippines chỉ trong vòng 4 tuần, bao gồm cả siêu bão mạnh nhất thế giới năm nay – Goni và bão Vamco – cơn bão “chết chóc nhất năm”.

“Các đội tình nguyện của chúng tôi đang gấp rút tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong trận lũ kinh hoàng này. Nhiều gia đình vẫn đang chờ đợi trên nóc nhà của họ”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon, nói.

Thiệt hại ban đầu về kinh tế do bão Vamco gây ra ở Philippines là khoảng 35 triệu USD.

Một gia đình Philippines bị mắc kẹt trên mái nhà do lũ lụt sau bão Vamco (ảnh: SCMP)

Một gia đình Philippines bị mắc kẹt trên mái nhà do lũ lụt sau bão Vamco (ảnh: SCMP)

Thống đốc Mamba cho rằng, nạn chặt phá rừng ở Cagayan là nguyên nhân chính khiến lũ lụt trở nên tồi tệ như năm nay.

Trước đó, Tổng thống Philippines Duterte đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng chặt phá rừng bừa bãi ở Cagayan.

“Tôi liên tục nói về nạn khai thác gỗ bất hợp pháp ở Cagayan nhưng quan chức ở đó chẳng làm được gì nhiều”, ông Duterte nói.

Đập thủy điện Magat ở Cagayan vẫn liên tục xả nước mỗi ngày, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng.

Sáng ngày 15.11 bão Vamco đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung Việt Nam với sức gió lên tới 90km/giờ. Bão Vamco khiến ít nhất 5 người bị thương, hư hại nhiều công trình, nhà dân, trường học.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cầu treo ở Philippines bị siêu bão mạnh nhất năm quật phần phật như dải lụa

Khi siêu bão mạnh nhất thế giới càn quét Philippines hôm 1/11, cây cầu treo đã trở thành "nạn nhân" của các cơn gió...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN