Báo Thái Lan viết gì về trận ĐT Việt Nam - Ả rập Saudi?

Một số tờ báo của Thái Lan đã đưa tin về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hầu hết, nhấn mạnh vào tấm thẻ đỏ gây tranh cãi mà trọng tài dành cho Duy Mạnh.

Hình ảnh trong bài viết trên tờ Siam Sport về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Siam Sport

Hình ảnh trong bài viết trên tờ Siam Sport về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Siam Sport

Tờ Siam Sport hôm 3/9 có bài viết với tựa đề rút gọn là "Tấm thẻ đỏ quyết định trận đấu". 

"Ngay phút thứ 3, 'Những ngôi sao vàng' đã gây sốc cho Ả rập Saudi bằng bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải", tờ báo Thái Lan viết. Tuy nhiên, Siam Sport nhấn mạnh, bước ngoặt mang tính quyết định của trận đấu là chiếc thẻ đỏ phút 54 của Duy Mạnh khi tổ trọng tài VAR xác định hậu vệ phải này để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ả rập Saudi tận dụng tốt lợi thế hơn người và các quả penalty để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Tờ Thairath của Thái Lan cũng có bài viết với tiêu đề: "Tuyển Việt Nam 10 người không thể làm nên bất ngờ, chấp nhận thất bại trước Ả rập Saudi".

Bài viết trên Thairath nêu rõ, "Những ngôi sao vàng" có lợi thế dẫn trước từ rất sớm nhưng tấm thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu. Đại diện Đông Nam Á chấp nhận thất bại trước Ả rập Saudi trong trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Quang Hải ăn mừng cùng các đồng đội sau khi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ngay phút thứ 3 của trận đấu với Ả rập Saudi. Ảnh: AFC.com

Quang Hải ăn mừng cùng các đồng đội sau khi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ngay phút thứ 3 của trận đấu với Ả rập Saudi. Ảnh: AFC.com

Văn Đức giữa vòng vây của các cầu thủ Ả rập Saudi. Ảnh: AFC.com

Văn Đức giữa vòng vây của các cầu thủ Ả rập Saudi. Ảnh: AFC.com

Nhiều người hâm mộ bóng đá trong khu vực châu Á và Đông Nam Á tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt.

Người dùng Facebook, Tum Pinklao, tới từ Bangkok, Thái Lan, viết: "Hãy xem, đội tuyển Việt Nam đã làm rất tốt khi dẫn trước 1-0. Nhưng chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền thực sự thay đổi cục diện trận đấu". 

Tài khoản Maher Saleh Mohammed, tới từ thành phố Aden, Yemen, bình luận ở một bài viết trên trang Facebook chính thức của AFC Asian Cup: "Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao".

Melvin Spencer, một người dùng Facebook tới từ Malaysia, bình luận: "Các bạn đã chơi rất tốt, Việt Nam. Hãy tiếp tục chiến đấu và đừng bỏ cuộc. Thân gửi từ Malaysia". 

Người dùng Sohanjeet Randhawa, tới từ Ấn Độ, viết: "1.000 điểm cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Khi còn đủ 11 người, các bạn chơi rất hay. Thật đáng tiếc về chiếc thẻ đỏ. Tôi còn nhìn thấy cổ động viên được mang loa vào sân. Điều này liệu có công bằng với các cầu thủ đội khách khi phải thi đấu dưới tiếng ồn lớn?".

Ngay cả một cổ động viên đội chủ nhà Ả rập Saudi cũng lên tiếng khen ngợi các cầu thủ Việt Nam.

"Là một người Ả rập Saudi, tôi rất vui khi đội nhà giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng phải khen ngợi đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy họ là một đội bóng tuyệt vời. Chúc cho các bạn có kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo", người dùng Facebook, Moataz Arab, viết. 

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Việt Nam - Ả Rập Saudi: Những điều ”gây choáng” về quốc gia của đối thủ

Vương quốc Ả Rập Saudi chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới vào năm 1932. Sau gần 90 năm thành lập, Ả Rập Saudi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN