Bào thai con của hoàng đế Ai Cập bị nhầm là xác chim ưng

Xác ướp bào thai 2.300 tuổi bị nhầm với xác chim ưng, có thể là kết quả cuộc tình bí mật của pharaoh Ai Cập và một người hầu gái.

Bào thai con của hoàng đế Ai Cập bị nhầm là xác chim ưng - 1

Xác ướp bào thai người niên đại 2.300 năm, từng bị nhầm suốt hàng thế kỷ là xác chim ưng.

Theo Daily Mail, hồi tháng 11, các nhà nghiên cứu đã chụp cắt lớp vi tính và kết luận, xác ướp chim ưng ngàn tuổi thực chất là một bào thai. Xác ướp được bọc bằng vải lanh, được xác định có niên đại từ thời kỳ Ai Cập thuộc Hy Lạp (năm 323-30 trước Công nguyên).

Mới đây, nhóm nghiên cứu đã cung cấp thêm thông tin, nói rằng bào thai này có thể là hậu quả cuộc tình vụng trộm giữa pharaoh với một người hầu gái.

Người phụ nữ này nhiều khả năng đã sinh non đứa trẻ và buộc phải che giấu thi hài đứa bé để tránh làm ảnh hưởng đến danh dự của hoàng đế Ai Cập.

Bào thai con của hoàng đế Ai Cập bị nhầm là xác chim ưng - 2

Xác ướp bào thai được xác định chỉ 20 tuần tuổi.

Trước đó, Samantha Harris, quản lý bộ sưu tập ở bảo tàng cho biết, đứa trẻ là bào thai bị sảy ở 20 tuần tuổi. Đây có thể là xác ướp người nhỏ tuổi nhất trên thế giới.

"Nhờ công nghệ chụp cắt lớp vi tính, chúng tôi có thể nghiên cứu sâu hơn về các bộ sưu tập mà không tổn hại tới tính nguyên vẹn hoặc tình trạng cổ vật", Harris nói.

Các chuyên gia bảo tàng đang xem xét lại một số cổ vật ở bảo tàng và áp dụng công nghệ hiện đại để xác định chính xác chúng là gì. Nghiên cứu nằm trong chương trình tái phát triển phòng triển lãm Các nền văn minh cổ đại của bảo tàng Maidstone.

Bào thai con của hoàng đế Ai Cập bị nhầm là xác chim ưng - 3

Xác ướp bào thai được cho là kết quả của cuộc tình giữa pharaoh Ai Cập và người hầu gái.

Xác ướp bào thai là phát hiện chấn động thứ hai của đội ngũ chuyên gia thuộc bảo tàng Maidstone. Trước đó, bảo tàng đã chụp cắt lớp vi tính một xác ướp Ai Cập có niên đại 2.700 năm trước.

Xác ướp có tên Ta-Kush hiện đang được đội ngũ chuyên gia của bảo tàng phục dựng lại khuôn mặt cổ đại.

Ta-Kush được xác định là một người phụ nữ ở độ tuổi khoảng 14-20, nhưng một số nghiên cứu gần đây cho rằng, cô đã ngoài 20 ở thời điểm qua đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn xác ướp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN