Bao nhiêu phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại thượng đỉnh Trump-Kim lần 2?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các đơn vị cần chú ý đặc biệt đến công tác tiếp tân và tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên quốc tế khi đưa tin về sự kiện này.

Bao nhiêu phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại thượng đỉnh Trump-Kim lần 2? - 1

Các phóng viên quốc tế  đứng chờ ghi hình đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực cổng C-05 (nhà ga Vip A) sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàn Như

Có ít nhất 2.600 nhà báo nước ngoài đã đăng ký đưa tin về hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 27-28/2, China Daily đưa tin.

Tại một cuộc họp với báo chí hôm thứ năm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam chỉ có 20 ngày để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi ông Trump tuyên bố thủ đô Hà Nội là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi đó, Singapore có gần hai tháng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo các bộ ngành tăng cường công tác an ninh và đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các đơn vị cần chú ý đặc biệt đến công tác tiếp tân và tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên quốc tế khi đưa tin về sự kiện này.

Tại hội nghị thượng đỉnh, 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công khai chương trình nghị sự cụ thể.

Tại Singapore, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nói chuyện riêng trong 38 phút trước cuộc hội đàm chính thức giữa các phái đoàn.

Mỹ cảm ơn Việt Nam vì tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần hai

Quan chức Mỹ gọi Việt Nam là “một người bạn và đối tác thân thiết của Mỹ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo China Daily ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN