Báo Mỹ: Cục diện giao tranh ở “chảo lửa” Bakhmut đã rõ ràng?

Các lực lượng Nga đang tiếp tục đạt bước tiến ở “chảo lửa” Bakhmut sau khi tên lửa đạn đạo Iskander đánh sập một cây cầu chiến lược.

Binh sĩ Ukraine nạp đạn cho lựu pháo cỡ 152mm.

Binh sĩ Ukraine nạp đạn cho lựu pháo cỡ 152mm.

Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã đánh sập một cây cầu quan trọng kết nối Bakhmut với ngôi làng Khromove lân cận. Diễn biến mới khiến nỗ lực tiếp tế của phía Ukraine cho Bakhmut trở nên khó khăn hơn.

Không còn cây cầu quan trọng, quân đội Ukraine phải chuyển sang tiếp tế và hỗ trợ sơ tán cho Bakhmut bằng đường đất, CNN dẫn nguồn tin trên thực địa cho biết.

Dmitry Gorenburg, chuyên gia am hiểu các vấn đề về Nga đến từ Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở ở Mỹ, đánh giá việc cây cầu quan trọng bị đánh sập hôm 3/3 và các diễn biến giao tranh gần đây, cho thấy các lực lượng Nga đang đạt mục tiêu ở Bakhmut.

Chuyên gia Gorenburg nhận định, trong vài tuần tới, quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi Bakhmut, củng cố phòng tuyến ở ngoại ô thành phố, đặc biệt là ở Chasiv Yar - thành phố cách phía tây Bakhmut khoảng 10km và cách Kostyantynivka khoảng 20km. Kostyantynivka là thành phố lớn nằm trên trục đường chính kết nối với thành trì Kramatorsk.

Cây cầu được cho là bị tên lửa Iskander của Nga đánh sập.

Cây cầu được cho là bị tên lửa Iskander của Nga đánh sập.

Hồi đầu tuần, lực lượng đánh thuê Wagner của Nga nói Ukraine đã đưa ít nhất 11 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Chasiv Yar để yểm trợ hỏa lực.

“Nhìn chung, cục diện ở Bakhmut có thể nói đã là đã rõ ràng. Ukraine đạt mục tiêu chiến lược khi khiến Nga tập trung khí tài quân sự và lực lượng hỗ trợ lính đánh thuê Wagner, từ đó giảm bớt nguy cơ ở các khu vực giao tranh khác”, chuyên gia Gorenburg nói. “Nga vẫn đang giành thắng lợi ở Bakhmut, nhưng với tốc độ rất chậm, tiêu hao nhân lực và khí tài quân sự”.

Trung tướng Douglas Sims II, thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng có chung nhận định như trên, theo tờ Newsweek.

Phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện gần dây, tướng Sim II nói: “Quân đội Nga, với sự hỗ trợ từ lính đánh thuê Wagner, đang khiến các tuyến phòng thủ Ukraine ở Bakhmut trở nên kiệt quệ bằng cách áp đảo về hỏa lực và nhân lực”.

Các tuyến đường còn lại mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho Bakhmut.

Các tuyến đường còn lại mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho Bakhmut.

Liệu Bakhmut có được coi là thất bại chiến lược của Ukraine hay không là điều chưa rõ ràng, chuyên gia Gorenburg nói.

Kiểm soát Bakhmut giúp quân đội Nga mở đường tiến công hai thành trì chiến lược mà Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, là Kramatorsk và Slovyansk.

Kramatorsk và Slovyansk đã trở thành trung tâm hậu cần và quân sự cho các chiến dịch của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk từ năm 2014. Do đó, các chuyên gia phương Tây cho rằng, không dễ dàng để các lực lượng Nga có thể đánh bật quân đội Ukraine khỏi hai thành phố này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố hạ tiêm kích Su-34 của Nga gần ”chảo lửa” Bakhmut

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi một tiêm kích bom Su-34 của Nga ở thị trấn Yenakiieve phía Đông tỉnh Donetsk, cách không xa "chảo lửa" Bakhmut.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN