Phản ứng "đổ dầu vào lửa" của ông Trump khi người ủng hộ gây náo loạn tòa nhà quốc hội Mỹ

Ông Trump tiếp tục loạt thông điệp trên Twitter của mình trong khi cảnh sát đang kiểm soát tình hình tại đồi Capitol, nơi đám đông ủng hộ ông Trump đã gây náo loạn và làm gián đoạn phiên họp quốc hội.

Dòng tweet của ông Trump được cho là "thêm dầu vào lửa" trong bối cảnh người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội làm gián đoạn phiên họp. Ảnh: Twitter

Dòng tweet của ông Trump được cho là "thêm dầu vào lửa" trong bối cảnh người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội làm gián đoạn phiên họp. Ảnh: Twitter

Theo Daily Mail, ông Trump đã đăng dòng tweet "thêm dầu vào lửa" vào tối 6/1 (giờ Mỹ) sau khi đám đông ủng hộ xông vào làm náo loạn tòa nhà quốc hội, dù trước đó. Trước đó, Tổng thống Mỹ đương nhiệm có loạt tweet kêu gọi người ủng hộ về nhà trong hòa bình. 

Trong dòng tweet "thêm dầu vào lửa", Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho rằng việc người ủng hộ xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ là hệ quả của "cuộc bầu cử bị đánh cắp". 

"Đây là những thứ xảy ra khi chiến thắng của cuộc bầu cử bị tước đi một cách không chính đáng khỏi những người Mỹ yêu nước - những người đã bị đối xử tệ bạc và bất công bấy lâu nay. Hãy về nhà trong hòa bình và tình yêu. Hãy nhớ mãi ngày này", ông Trump viết. 

Vài tiếng trước, Tổng thống Mỹ đương nhiệm còn đăng tải loạt tweet kêu gọi người ủng hộ mình dừng gây náo loạn và trở về nhà trong hòa bình. 

Phản ứng "đổ dầu vào lửa" của ông Trump khi người ủng hộ gây náo loạn tòa nhà quốc hội Mỹ - 2

Hai dòng trạng thái trên Twitter của ông Trump kêu gọi người ủng hộ giữ bình tĩnh. Ảnh: Twitter

Hai dòng trạng thái trên Twitter của ông Trump kêu gọi người ủng hộ giữ bình tĩnh. Ảnh: Twitter

"Tôi yêu cầu mọi người ở tòa nhà quốc hội hãy bình tĩnh và không sử dụng bạo lực. Hãy nhớ, chúng ta là một đảng tuân thủ luật pháp và trật tự. Hãy tôn trọng lực lượng cảnh sát của chúng ta. Xin cảm ơn!", ông Trump viết.

"Làm ơn, hãy hỗ trợ cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật ở đồi Capitol. Họ thực sự làm việc trên lợi ích của đất nước. Mọi người hãy giữ bình tĩnh và ngừng bạo lực", một dòng tweet trước đó của ông Trump. 

Theo các kênh truyền thông lớn ở Mỹ, cuộc bầu cử năm nay không bị đánh cắp hoặc không có bằng chứng cho việc có gian lận bầu cử quy mô lớn như ông Trump và một số đồng minh Cộng hòa cáo buộc. Quốc hội Mỹ có phiên họp vào ngày 6/1 để xác nhận người chiến thắng nhưng quá trình này bị gián đoạn bởi đám đông ủng hộ ông Trump, những người đã đột nhập vào tòa nhà quốc hội. 

Sau nhiều bài đăng bị Twitter "gắn cờ", ông Trump còn bị khóa tài khoản Twitter trong 12 tiếng. 

"Tài khoản @realDonaldTrump chỉ bị khóa trong 12 tiếng nếu chấp nhận xóa một số bài đăng. Nếu không, tài khoản này sẽ tiếp tục bị khóa", thông báo từ Twitter nêu rõ. Theo Twitter, một số bài đăng của ông Trump vi phạm chính sách của mạng xã hội này, đặc biệt liên quan tới tình hình ở đồi Capitol. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc người ủng hộ ông Trump bị bắn trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hôm 6.1, khi Quốc hội Mỹ đang xác nhận lá phiếu bầu tổng thống của các đại cử tri, đám đông người biểu tình ủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN