Bão gần Philippines mạnh lên rất nhanh, có thể thành siêu bão càn quét

Bão Doksuri mạnh lên nhanh chóng và có thể trở thành siêu bão đe dọa đổ bộ vào đất liền phía Bắc Philippines trước khi hướng đến Trung Quốc.

Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) hôm nay (24-7) cho biết bão Doksuri với sức gió duy trì tối đa khoảng 140 km/h và gió giật lên tới 170 km/h.

Bão Doksuri, còn được gọi với tên Egay ở Philippines, đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h, được dự báo sẽ đổ bộ hoặc đi qua rất gần các đảo phía Bắc của Philippines trong khoảng từ ngày 25 đến 26-7.

PAGASA lưu ý mặc dù đường đi mới nhất cho thấy cơn bão vẫn còn ở ngoài khơi nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ đổ bộ vào khu vực siêu đô thị Manila với khoảng 13 triệu dân.

Bão Doksuri, được gọi là Egay ở Philippines, đang di chuyển với tốc độ 15 km/h. Ảnh: Hindustan Times

Bão Doksuri, được gọi là Egay ở Philippines, đang di chuyển với tốc độ 15 km/h. Ảnh: Hindustan Times

Trong bối cảnh bão Doksuri có thể trở thành siêu bão, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu hạn chế các hoạt động, bao gồm cả việc đóng cửa các trường học tại vùng đô thị Manila từ ngày 24-7.

Trung tâm cảnh báo bão chung của quân đội Mỹ nhận định bão Doksuri sau đó sẽ hướng về phía Trung Quốc, theo Bloomberg.

Cụ thể, dự kiến bão sẽ cách thành phố cảng Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 90 km và Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 26-7, trước khi hướng đến Thượng Hải – Trung Quốc.

Chuyên gia Chang Cheng Chuan thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Đài Loan cho biết Doksuri có thể trở thành siêu bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan kể từ năm 2019. Ảnh hưởng có bão có thể cảm nhận được từ hôm nay (24-7) và tác động trực tiếp từ ngày 25 đến 26-7.

Đài thiên văn Hồng Kông không loại trừ khả năng bão Doksuri sẽ di chuyển về phía bờ biển phía Đông tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố đóng cửa các trường học tại vùng thủ đô Manila từ ngày 24-7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố đóng cửa các trường học tại vùng thủ đô Manila từ ngày 24-7. Ảnh: Reuters

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Bão Talim đổ bộ, cuốn cá voi dạt vào bờ

Vào khoảng 22h20, ngày 17/7, bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (136.8 km/h). Biển động dữ dội khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN