Báo Đức: Điệp viên Đức làm việc cho Nga nhằm thu thập thông tin mật về HIMARS ở Ukraine?

Một nhân viên tình báo Đức bị buộc tội hợp tác với cơ quan an ninh Nga nhằm thu thập các thông tin mật liên quan đến vị trí các hệ thống vũ khí phương Tây cung cấp ở Ukraine, báo Đức Der Spiegel mới đây đưa tin.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 20 xe phòng HIMARS. Vị trí chiến đấu của các hệ thống này là tối mật.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 20 xe phòng HIMARS. Vị trí chiến đấu của các hệ thống này là tối mật.

Theo tờ Der Spiegel, Carsten Linke, một điệp viên Đức, được cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) giao nhiệm vụ hồi mùa thu năm ngoái, nhằm thu thập thông tin mật về vị trí của các hệ thống pháo phản lực HIMARS và tên lửa phòng không IRIS-T mà Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine.

Nhà chức trách Đức không cho rằng Linke có thể cung cấp các thông tin trên. Nhưng điệp viên này được cho là đã tiết lộ cho Nga phương thức liên lạc tối mật mà cơ quan tình báo Liên bang Đức (BND) sử dụng. FSB dường như đã trả công cho Linke bằng tiền mặt.

Theo truyền thông Đức, các nhà điều tra đã phát hiện khoản tiền lên tới 6 con số bằng đồng euro trong một chiếc tủ khóa của Linke.

Điệp viên 52 tuổi bị BND bắt giữ ngay trước dịp Giáng sinh năm ngoái. Linke hiện đang bị điều tra với cáo buộc phản quốc.

Tên lửa phòng không IRIS-T của Đức.

Tên lửa phòng không IRIS-T của Đức.

Một nhân vật thứ hai tên Arthur Eller, bị nhà chức trách Đức bắt giữ hồi tháng 1, là người tham gia hỗ trợ Carsten Linke và cũng đối mặt với cáo buộc phản quốc. Eller không phải là nhân viên làm việc cho cơ quan tình báo Liên bang Đức.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra từ năm ngoái, Mỹ và các cơ quan tình báo châu Âu đã nỗ lực xác minh mạng lưới tình báo Nga. Có những thông tin cho rằng điệp viên Nga đang hoạt động bí mật ở Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan và Slovenia.

Năng lực thu thập thông tin tình báo ở châu Âu của Nga được cho là đã giảm đáng kể do sự thận trọng của phương Tây. Các nước châu Âu không muốn Nga nắm rõ các hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: ”Hỏa thần nhiệt áp” TOS-1A của Nga tạo ra sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với HIMARS

Trang mạng Nga Avia.pro ngày 16/2 đăng video quay cảnh "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A tấn công một cứ điểm của quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - EurAsian Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN