Báo Ấn Độ: Binh sĩ Trung - Ấn đụng độ lớn ở biên giới, nhiều người bị thương

Báo chí Ấn Độ hôm 25/1 dẫn các nguồn tin cho rằng, binh sĩ nước này đã ngăn cản nỗ lực của binh sĩ Trung Quốc, muốn xâm nhập vào biên giới ở bang Sikkim tuần trước. 

Binh sĩ Ấn Độ (trái) và binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới. Ảnh: PTI

Binh sĩ Ấn Độ (trái) và binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới. Ảnh: PTI

Các nguồn tin cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc đã cố vượt biên ở Naku La, thuộc quận North Sikkim, bang Sikkim, Ấn Độ, nhưng bị binh sĩ Ấn Độ chặn lại, dẫn tới cuộc đụng độ giữa 2 bên. 

Theo India Today, khoảng 20 binh sĩ Trung Quốc bị thương trong vụ đụng độ. Phía Ấn Độ, con số này là 4. 

Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở North Sikkim, binh sĩ Ấn Độ đã thành công đẩy lùi đợt xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc.

Các nguồn tin hôm 25/1 còn cho biết, tình huống vụ đụng độ tại Sikkim vô cùng căng thẳng nhưng hiện tại đã được xử lý. 

Một nguồn tin cấp cao cho biết, quân đội Ấn Độ đã duy trì cảnh giác cao độ ở khu vực biên giới, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dọc theo lãnh thổ Ấn Độ. 

Vụ đụng độ mới nhất xảy ra sau vụ đụng độ "chết chóc", diễn ra vào ngày 15/6 năm ngoái. Khi đó, binh sĩ Trung Quốc đã đụng độ với binh sĩ Ấn Độ ở gần điểm tuần tra số 14, thuộc thung lũng Galwan, miền đông Ladakh. 

Vụ việc đã làm đảo lộn bầu không khí yên tĩnh ở khu vực biên giới tranh chấp giữa 2 nước, dẫn tới hệ quả là Bắc Kinh và New Delhi đều tăng cường vũ khí, khí tài và nhân lực lớn tới vùng tranh chấp. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sau vụ Ấn Độ bắt giữ lính TQ: Xe tăng hai bên dàn trận đối đầu nhau ở biên giới?

Xe tăng Trung Quốc và Ấn Độ dường như vừa được triển khai và đối đầu “trong tầm khai hỏa” ở Đường kiểm soát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN