Video binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả dữ dội trên đỉnh đồi ở vùng tranh chấp?

Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, một video mới xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cảnh binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả dữ dội trên một ngọn đồi ở vùng tranh chấp.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng, theo trang mạng Aboluowang của Trung Quốc. Trong video, hơn 100 binh sĩ Trung Quốc tham gia vào màn ẩu đả.

Các binh sĩ này được trang bị mâu và gậy trong khi lính Ấn Độ đứng từ trên cao ném đá xuống. Đoạn video có tựa đề: “Chiếm thành công ngọn đồi 5104”, dài khoảng 20 giây. Khi các binh sĩ Trung Quốc leo đến đỉnh đồi, lính Ấn Độ bị áp đảo về quân số, chống trả không nổi đã bỏ chạy.

Các binh sĩ Trung Quốc thừa thắng xông lên, giành trọn quyền kiểm soát ngọn đồi ở vùng tranh chấp. Cảnh quay cuối video cho thấy các binh sĩ Trung Quốc đứng từ trên cao nhìn lính Ấn Độ đang chạy xa dần ở bên dưới. Cả hai bên đều không nổ súng trong cuộc đụng độ này.

Hơn 100 binh sĩ Trung Quốc áp đảo hoàn toàn lính Ấn Độ.

Hơn 100 binh sĩ Trung Quốc áp đảo hoàn toàn lính Ấn Độ.

Video không cho biết màn ẩu đả khi nào hay cụ thể là ở đâu. Một số cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán, các binh sĩ tham gia ẩu đả đều mặc quần áo bình thường, có thể cuộc đụng độ diễn ra vào mùa hè. Vị trí là ở ngọn đồi phía bắc hồ Pangong.

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc leo thang kể từ tháng 6, khi cuộc đụng độ ở thung lũng Galwan đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng thương vong không xác định bên phía Trung Quốc.

Bất chấp mùa đông lạnh giá, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở lại giữ vững các vị trí chiến lược ở vùng tranh chấp. Lần cuối cùng hai bên đàm phán là vào đầu tháng 11. Không rõ quân đội hai nước còn có vòng đàm phán nào trong năm nay hay không.

Theo tờ Economic Times, Ấn Độ hiện duy trì 50.000 quân ở các cánh đồng tuyết phía đông Ladakh. Trung Quốc cũng duy trì lực lượng đông đảo trong khu vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ TQ đóng quân ở vùng tranh chấp với Ấn Độ phải thở oxy mỗi ngày

Các binh sĩ Trung Quốc đóng quân ở vùng tranh chấp với Ấn Độ trên dãy Himalaya được tiếp tế món lẩu ưa thích, bổ sung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Aboluowang ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN