Trung Quốc bất ngờ rút 1 vạn quân khỏi biên giới với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc vừa rút khoảng 10.000 binh sĩ khỏi Đường kiểm soát thực tế (LAC), India Today đưa tin.

Trung Quốc rút khoảng 10.000 binh sĩ khỏi LAC (ảnh: India Today)

Trung Quốc rút khoảng 10.000 binh sĩ khỏi LAC (ảnh: India Today)

Không rõ lý do vì sao Trung Quốc bất ngờ rút một số lượng lớn binh sĩ như vậy khỏi LAC, nhưng tờ báo Ấn Độ cho rằng lính Trung Quốc “không chịu nổi lạnh”.

Mặc dù rút bớt quân, nhưng Trung Quốc vẫn duy trì quân đội ở các khu vực quan trọng tại LAC và lực lượng hai bên luôn trong tình trạng "mặt đối mặt". Các khí tài hạng nặng do quân đội Trung Quốc triển khai tới LAC vẫn giữ nguyên.

Theo India Today, việc Trung Quốc rút quân là hành động “đặc biệt đáng chú ý”. Số binh sĩ vừa rút lui đến từ các khu vực huấn luyện truyền thống Trung Quốc gần LAC, phía Đông Ladakh.

Từ tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc được cho là đã điều thêm hơn 50.000 tới biên giới Ấn Độ.

Các nguồn tin quân đội Ấn Độ nói với India Today rằng, binh sĩ Trung Quốc rút lui khoảng 200 km khỏi LAC vì thời tiết giá lạnh quá khắc nghiệt và hậu cần gặp khó khăn.

Hiện chưa có thông tin về việc liệu Trung Quốc có tái triển khai quân nhân tới khu vực sau tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay, khi nhiệt độ tăng lên hay không.

Ấn Độ vẫn duy trì khoảng 50.000 quân ở LAC để bảo vệ những tiền đồn quan trọng chiếm được vào năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ vừa trao trả binh sĩ “đi lạc vì trời tối” cho Trung Quốc, theo China Military.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau vụ Ấn Độ bắt giữ lính TQ: Xe tăng hai bên dàn trận đối đầu nhau ở biên giới?

Xe tăng Trung Quốc và Ấn Độ dường như vừa được triển khai và đối đầu “trong tầm khai hỏa” ở Đường kiểm soát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN