Bắc Kinh lên tiếng sau khi 2 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng do sự cố với tuần duyên Đài Loan

2 ngư dân Trung Quốc rơi xuống biển và chết đuối khi bị lực lượng tuần duyên Đài Loan (đảo thuộc Trung Quốc) truy đuổi.

Lực lượng tuần duyên đảo Đài Loan kiểm tra chiếc xuồng bị lật hôm 14/2 (ảnh: SCMP)

Lực lượng tuần duyên đảo Đài Loan kiểm tra chiếc xuồng bị lật hôm 14/2 (ảnh: SCMP)

Vụ việc xảy ra hôm 14/2 ở ngoài khơi quần đảo Kim Môn (do Đài Loan kiểm soát) và có nguy cơ gây căng thẳng xuyên eo biển, SCMP và Đài truyền hình CGTN của Trung Quốc hôm 15/2 đưa tin.

Bắc Kinh lên án Đài Loan sau cái chết của 2 ngư dân Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã sử dụng “biện pháp thô bạo và nguy hiểm”.

Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho hay, vụ việc xảy ra hôm 14/2, khi họ truy đuổi một xuồng cao tốc chở 4 ngư dân Trung Quốc đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Kim Môn.

Tuần duyên Đài Loan yêu cầu kiểm tra nhưng những người trên xuồng từ chối.

“Những người trên xuồng đã từ chối yêu cầu kiểm tra và chiếc xuồng bị lật úp khi lao đi”, một quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Đài Loan nói.

Theo lực lượng tuần duyên Đài Loan, 4 người trên xuồng bị rơi xuống biển. Họ được lực lượng tuần duyên Đài Loan cứu và đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong do đuối nước.

Hôm 15/2, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan đã lên tiếng, cho rằng “đây là sự cố đáng tiếc”.

Bắc Kinh hôm 15/2 lên án hành động của lực lượng tuần duyên Đài Loan và kêu gọi giới chức hòn đảo điều tra, bồi thường cho các gia đình tang quyến.

“Chúng tôi bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Vụ việc này gây tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm đồng bào hai bên eo biển”, bà Zhu Fenglian – người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan – nói.

Theo bà Fenglian, Đài Loan “viện đủ lý do để cưỡng bức kiểm tra các tàu cá Trung Quốc” và sử dụng “biện pháp thô bạo, nguy hiểm” đối với ngư dân.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đang gia tăng căng thẳng.

Tháng 1 năm nay, ông Lại Thanh Đức được bầu làm lãnh đạo Đài Loan. Bắc Kinh coi ông Lại là người có quan điểm đòi Đài Loan độc lập.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần.

Nguồn: [Link nguồn]

Đảo quốc Thái Bình Dương tuyên bố chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc, chưa đầy 48 giờ sau khi Đài Loan (đảo thuộc Trung Quốc) có lãnh đạo mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP, CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN