Vừa có lãnh đạo mới, Đài Loan mất thêm một đồng minh

Đảo quốc Thái Bình Dương tuyên bố chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc, chưa đầy 48 giờ sau khi Đài Loan (đảo thuộc Trung Quốc) có lãnh đạo mới.

Nauru – đảo quốc thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương (ảnh: Guardian)

Nauru – đảo quốc thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương (ảnh: Guardian)

Hôm 15/1, chính phủ Nauru – đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương – tuyên bố, Nauru sẽ cắt đứt quan hệ với Đài Loan và chỉ công nhận quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Theo chính phủ Nauru, quyết định này là “vì lợi ích tốt nhất cho Cộng hòa Nauru và người dân”.

Tuyên bố bất ngờ từ Nauru khiến Đài Loan chỉ còn 12 đồng minh ngoại giao chính thức, theo Reuters.

Hôm 15/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Mao Ninh – cho biết, Bắc Kinh “hoan nghênh” quyết định của Nauru và điều này “đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương trên cơ sở nguyên tắc Một Trung Quốc”.

“Nauru, với tư cách là quốc gia có chủ quyền, đã đưa lựa chọn đúng đắn khi nối lại quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc”, bà Mao nói.

Từ năm 1980 – 2002, Nauru có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Từ năm 2002 – 2005, Nauru chuyển quan hệ chính thức sang Trung Quốc.

Từ năm 2005 cho đến trước khi đưa ra tuyên bố ngày 15/1/2024, Nauru quay lại quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Ông Lại Thanh Đức vừa đắc cử vị trí lãnh đạo Đài Loan (ảnh: Reuters)

Ông Lại Thanh Đức vừa đắc cử vị trí lãnh đạo Đài Loan (ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 15/1, Nauru tuyên bố nước này tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Quyết định mới của Nauru khiến giới quan sát bất ngờ, theo Reuters.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nauru – ông Russ Joseph Kun – có chuyến thăm Đài Loan.

“Nauru coi Đài Loan như người thân. Chúng tôi luôn ủng hộ Đài Loan”, ông Kun nói.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau chuyến thăm Đài Loan, ông Kun bị miễn nhiệm trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội Nauru. Tổng thổng Nauru hiện nay là ông David Adeang.

Ông Tien Chung-kwang – Phó lãnh đạo Cơ quan đối ngoại Đài Loan – hôm 15/1 cho biết, Nauru đưa ra quyết định một cách bất ngờ.

Theo ông Tien Chung-kwang, Nauru đưa ra thông báo cắt đứt quan hệ vào thời điểm nhạy cảm, khi Đài Loan vừa bầu ra lãnh đạo mới.

“Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực”, ông Tien Chung-kwang nói.

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương, theo Reuters.

Năm 2019, Kiribati và Quần đảo Solomon đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và đặt quan hệ chính thức với Trung Quốc. Tháng 4 năm 2023, Honduras cũng hành động tương tự, chấm dứt 82 năm quan hệ với Đài Loan.

Hôm 13/1, ông Lại Thanh Đức – thành viên thuộc đảng DPP cầm quyền – đã tuyên bố đắc cử vị trí lãnh đạo Đài Loan. Ông Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức vào ngày 20/5.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Yoko Kamikawa chúc mừng ông Lại Thanh Đức đắc cử vị trí lãnh đạo Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN