Ba Lan nói sẽ yêu cầu Đức bồi thường 1.320 tỉ USD thiệt hại trong Thế chiến 2

Ba Lan ước tính thiệt hại mà Đức gây ra ở Ba Lan trong Thế chiến II là 1.320 tỉ USD và sẽ chính thức yêu cầu Đức bồi thường.

Ngày 1-9, lãnh đạo đảng cầm quyền Pháp Luật và Công lý (PiS) ở Ba Lan cho biết nước này ước tính thiệt hại do Đức gây ra trong Thế chiến II là 6.200 tỉ zloty (1.320 tỉ USD) và sẽ chính thức yêu cầu Đức bồi thường, theo hãng tin Reuters.

Lãnh đạo đảng PiS - ông Jaroslaw Kaczynski nói trong một cuộc họp báo rằng “Số tiền mà Ba Lan yêu cầu bồi thường được tính toán bằng phương pháp thận trọng nhất, đáng lẽ con số này còn cao hơn”.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 81 năm ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tại Đài tưởng niệm Westerplatte ở thành phố Gdansk (Ba Lan) ngày 1-9-2020. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 81 năm ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tại Đài tưởng niệm Westerplatte ở thành phố Gdansk (Ba Lan) ngày 1-9-2020. Ảnh: REUTERS

Khoảng 6 triệu người Ba Lan, bao gồm 3 triệu người Ba Lan gốc Do Thái đã chết trong chiến tranh. Thủ đô Warsaw bị san bằng sau cuộc nổi dậy năm 1944 khiến khoảng 200.000 dân thường thiệt mạng.

Kể từ khi nắm quyền vào năm 2015, Đảng PiS đã nhiều lần kêu gọi Đức bồi thường, nhưng Ba Lan chưa chính thức lên tiếng yêu cầu.

Lập trường đấu tranh với Đức thường được Đảng PiS sử dụng để vận động cử tri đã làm căng thẳng quan hệ giữa Warsaw và Berlin.

Năm 1953, lãnh đạo Ba Lan khi đó đã từ bỏ mọi yêu sách bồi thường chiến tranh. Đảng PiS cho rằng thỏa thuận đó không hợp lệ vì Ba Lan đã không thể thương lượng bồi thường một cách công bằng.

Ngày 1-9, lãnh đạo Đảng đối lập Cương lĩnh Dân sự - ông Donald Tusk nói rằng thông báo của ông Kaczynski “không phải về bồi thường” mà là “một chiến dịch chính trị nội bộ nhằm xây dựng lại sự ủng hộ cho đảng cầm quyền”.

Đảng PiS vẫn dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận nhưng lợi thế so với đảng đối lập đã bị thu hẹp trong những tháng gần đây do lạm phát gia tăng và suy thoái kinh tế.

Trước đây, Đức từng nói rằng tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến Thế chiến II đã được giải quyết.

Phát ngôn viên Văn phòng Ngoại giao Đức nói rằng “Lập trường của chính phủ Đức không thay đổi: yêu cầu bồi thường từ Thế chiến 2 đã được giải quyết xong”. “Ba Lan đã từ bỏ các khoản bồi thường từ rất lâu trước đây, vào năm 1953, và kể từ đó đã nhiều lần xác nhận điều này” - ông cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Xung đột Ba Lan – Tây Ukraine: Đế chế sụp đổ khởi đầu cho cuộc chiến “đẫm máu”

Khi đế chế Áo-Hung sụp đổ, Tây Ukraine muốn trở thành một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, tranh chấp về lãnh thổ khiến Tây Ukraine và Ba Lan bị cuốn vào cuộc chiến khiến hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Vy ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN