Anh: Mua quân cờ giá 140 nghìn, 50 năm sau bán được giá gấp 147.000 lần

Quân cờ hình người cau mày tuốt gươm mang tên "giám ngục Lewis" từng được mua với giá 5 bảng Anh (khoảng 140.000 đồng) vào năm 1964, và mức giá đã tăng vọt sau phiên đấu giá hôm 2.7.

Anh: Mua quân cờ giá 140 nghìn, 50 năm sau bán được giá gấp 147.000 lần - 1

Quân cờ cổ tượng trưng cho quân xe trong cờ vua được bán với giá kỷ lục.

Theo Guardian, quân cờ này mới được hé lộ hồi tháng trước, thuộc bộ cờ vua thời Trung Cổ, từng bị thất lạc suốt 2 thế kỷ.

Các quân cờ nhiều khả năng được gọt đẽo từ ngà hải tượng vào khoảng thế kỷ 12 - 13 ở Trondheim, Na Uy.  Bộ cờ vua được cho là thuộc về một thương gia và thất lạc trong vụ đắm tàu.

82 quân cờ ngày nay  được trưng bày ở Bảo tàng Anh. 11 quân cờ nằm ở Bảo tàng Quốc gia Scotland. Một quân cờ hiệp sĩ và 4 quân cờ giám ngục bị thất lạc từ thế kỷ 19. Quân cờ giám ngục mới được đem đấu giá là một trong số 4 quân cờ giám ngục trong bộ cờ.

Năm 1964, một nhà buôn đồ cổ ở Edinburgh mua quân cờ với giá 5 bảng Anh. Quân cờ nằm yên trong ngăn kéo tủ suốt 55 năm và mới được mang tới nhà đấu giá Sotheby gần đây.

Nhà đấu giá Sotheby ở London, Anh, thông báo ngay từ khi mở phiên đấu giá, có người đã đặt giá 480.000 bảng Anh và tăng vọt lên 600.000 bảng Anh. Con số này thấp hơn mức 1 triệu bảng Anh dự đoán hồi tháng trước. Tính cả chi phí liên quan, người mua quân cờ phải trả số tiền 735.000 bảng Anh (21,5 tỷ đồng).

Chuyên gia Alexander Kader của nhà đấu giá Sotheby, nói: “Khi cầm trên tay quân cờ từ thời Trung Cổ này, bạn sẽ cảm thấy điều đặc biệt, giống nhân vật mà quân cờ khắc họa thực sự tồn tại. Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Tàu Titanic chìm: Liên quan cổ vật hình xác ướp Ai Cập bị nguyền rủa?

Nạn nhân còn sống sau vụ chìm tàu Titanic cho rằng do tàu chở một cổ vật có hình xác ướp Ai Cập bị nguyền rủa nên thảm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN