Ấn Độ: Tăng cân đột biến lên đến hơn 100 kg, người phụ nữ sốc khi biết sự thật

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Bác sĩ cho biết người phụ nữ có một khối u buồng trứng nặng nhất thế giới và nếu không điều trị, buồng trứng của bệnh nhân sẽ "phát nổ".

Khối u buồng trứng nặng nhất thế giới khiến bụng người phụ nữ 52 tuổi như đang mang thai. Ảnh: SWNS

Khối u buồng trứng nặng nhất thế giới khiến bụng người phụ nữ 52 tuổi như đang mang thai. Ảnh: SWNS

Tờ Daily Mail hôm 23/8 đưa tin, vụ việc xảy ra với một phụ nữ 52 tuổi, giấu tên, ở thành phố Delhi, Ấn Độ.

Người phụ nữ trước đó đã phàn nàn khi cân nặng của bà tăng đột biến lên đến gần 107 kg trong thời gian ngắn, bụng phồng to như mang thai và bà không thể đi lại vì bàn chân sưng tấy. Người phụ nữ không biết rằng một khối u khổng lồ đang phát triển trong buồng trứng và là nguyên nhân dẫn tới việc tăng cân đột ngột của bà (chiếm 45% tổng trọng lượng cơ thể).

Bác sĩ Arun Prasad đã chỉ đạo thực hiện thành công phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng nhất thế giới (hơn 50 kg) cho người phụ nữ tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, ở Delhi, Ấn Độ.

Người phụ nữ được truyền máu trước khi phẫu thuật vì xuất hiện tình trạng thiếu máu, khiến lượng huyết sắc tố (có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong máu) giảm mạnh.

"Tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế này trong hơn 30 năm theo nghề y. Chúng ta nên coi đây là một phép màu khi người phụ nữ 52 tuổi phục hồi tốt sau cuộc phẫu thuật hơn 3 tiếng", bác sĩ Arun nói.

Các bác sĩ cho rằng trọng lượng khổng lồ của khối u có thể khiến buồng trứng của người phụ nữ "nổ tung" nếu không được chữa trị.

Bác sĩ Arun khen ngợi các thành viên trong nhóm của ông đã có nỗ lực "tuyệt vời" khi cắt bỏ khối u khổng lồ.

"Tôi thấy đó là một nỗ lực đáng kinh ngạc. Không có chỗ cho sai sót. Nỗ lực của cả nhóm rất đáng được khen ngợi.

Abhishek Tiwari, một bác sĩ trong nhóm phẫu thuật, nói rằng rất vui mừng khi bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Bác sĩ Abhishek cũng cho biết người phụ nữ rất may mắn khi khối u không ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng khác.

Bệnh nhân được chỉ định xuất viện vào hôm nay (24/8), một ngày sau ca phẫu thuật.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Lời cầu xin khiến bố mẹ rụng rời của bé gái 14 tuổi bị ung thư

Nữ sinh Trung Quốc mắc phải loại ung thư gan hiếm gặp và đã chữa trị suốt 3 năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN